(HBĐT) - Yên Lập là xã vùng cao, thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Cao Phong với gần 540 hộ, dân tộc Mường chiếm 98,2%. Xã có địa hình đồi núi phức tạp, dân cư phân bố không tập trung, thu nhập phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều trở ngại, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 35%, cận nghèo khoảng 30%.


Nhờ nguồn vốn đầu tư của các chương trình, dự án, hệ thống đường giao thông nông thôn xã Yên Lập  (Cao Phong) đã được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. 

Theo chia sẻ của Bí thư Đảng ủy xã Bùi Ngọc Hòa, nhân dân xã Yên Lập luôn có tinh thần đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau nhằm mục tiêu ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, cùng chung sức xây dựng NTM. Trong những năm qua, từ nỗ lực phấn đấu của nhân dân và nhất là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước qua thực hiện Chương trình 135, chính sách vay vốn cho người dân vùng khó khăn, chính sách hỗ trợ trực tiếp về cây, con giống và một số chương trình, dự án khác đã giúp bộ mặt nông thôn xã Yên Lập có nhiều đổi mới, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được triển khai xây dựng, người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để nâng cao hiệu quả lao động sản xuất.

Hệ thống điện trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng giúp 97,4% hộ dân được sử dụng điện lưới; đường liên xã, liên thôn, kênh mương được cứng hóa phục vụ giao thương, sản xuất; trường, lớp học cơ bản xây dựng kiên cố, đảm bảo việc dạy và học. Trạm y tế xã đang xây dựng và triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế, hiện đã có trên 97% người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế; 95,58% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 70,8% hộ có chuồng trại, công trình phụ hợp vệ sinh.

Nhằm giúp người dân giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Yên Lập chỉ đạo các ngành, đoàn thể của xã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Hiện, toàn xã có trên 80% hộ được vay vốn với dư nợ trên 16,5 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH, 255 hộ vay trên 14 tỷ đồng từ Ngân hàng NN&PTNT. 

Xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân năng động, sáng tạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; hỗ trợ người dân giống cây trồng, vật nuôi và xây dựng các mô hình sản xuất như trồng mía, cây có múi, chăn nuôi để tiếp cận với sản xuất hàng hóa, có đầu tư, tích lũy.

Bên cạnh đó, những năm qua, Yên Lập quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS. Hàng năm, xã nghiêm túc tổ chức bình xét người có uy tín để trở thành hạt nhân đoàn kết cộng đồng. Những người có uy tín, người cao tuổi như các ông, bà: Quách Quang Thọ, Bùi Văn Quý, Nguyễn Thị Kính… đã có những đóng góp tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của xóm. Những người có uy tín đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng đời sống văn hóa mới; vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ ANTT khu dân cư. Cùng với đó, thực hiện việc cấp phát báo, tạp chí, ấn phẩm văn hóa đến người có uy tín đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong, ngoài tỉnh đến với nhân dân trong xã.

Nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà Nước và sự nỗ lực của người dân trong lao động sản xuất và cuộc sống, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào DTTS xã Yên Lập ngày một nâng cao; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang. Năm 2018, thu nhập bình quân của xã đạt 18 triệu đồng/người, năm 2019 ước đạt 19 triệu đồng/người.

         Thu Hiền

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục