(HBĐT) - Với ông Nguyễn Minh Phán, người có uy tín ở xóm Sòng, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) thì những ấn phẩm như: Dân tộc và Miền núi, Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình được cấp phát đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đầy ắp thông tin hữu dụng. Nhờ kênh thông tin quan trọng này đã giúp ông nắm bắt, thông suốt các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, vận động, có cơ sở thuyết phục bà con trong xóm thực hiện, tự giác chấp hành.


Người có uy tín xóm Sòng, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) tìm hiểu thông tin trên báo chí.

Đối với những người là bí thư chi bộ, trưởng xóm thì ấn phẩm báo, tạp chí giống như người bạn đồng hành. Mỗi ngày, họ đều dành thời gian để đọc báo, nghiên cứu, tìm hiểu tin tức. Các tờ báo cũng có ý nghĩa quan trọng về thông tin để họ có thể tham khảo, vận dụng phát huy vai trò hạt nhân lãnh, chỉ đạo ở cơ sở. Các chủ trương, đường lối, chính sách, đặc biệt đối với người DTTS, vùng DTTS nhờ vậy được triển khai đến cộng đồng. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... cũng được tuyên truyền rộng khắp.

Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 16/1/ 2017 và Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Vùng DTTS tỉnh ta có 18/19 ấn phẩm báo, tạp chí được cấp, như: Báo Dân tộc và Phát triển cấp cho UBND xã vùng DTTS và miền núi, thôn bản thuộc xã khu vực III; Tạp chí Dân tộc cấp cho UBND xã vùng DTTS và miền núi; chuyên trang "DTTS và miền núi" trên Báo Nhân Dân hàng ngày cấp cho người có uy tín trong đồng bào DTTS; chuyên đề "DTTS và miền núi" của Báo Đại biểu nhân dân cấp cho HĐND xã vùng DTTS và miền núi. Các ấn phẩm dành cho đối tượng hội, đoàn thể, trường học, bao gồm chuyên đề: "DTTS và miền núi" của Báo Tiền phong, chuyên đề Thanh niên khởi nghiệp - làm giàu (Báo Tuổi trẻ Thủ đô) cấp cho Đoàn xã thuộc khu vực III, chi đoàn thôn, bản thuộc xã khu vực III; chuyên đề "Măng non" của Báo Nhi đồng cấp cho trường tiểu học các xã vùng DTTS và miền núi; chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc" của Báo Thiếu niên Tiền phong cấp cho trường THCS các xã vùng DTTS và miền núi, trường DTNT, dân tộc bán trú cụm xã vùng DTTS và miền núi; Báo Hòa Bình cấp cho người có uy tín trong cộng đồng, các xã, xóm ĐBKK...

Theo đồng chí Hà Ngọc Tuấn, Phó Ban Dân tộc tỉnh, từ năm 2015 đến nay, qua hệ thống bưu chính đã cấp trên 3 triệu tờ báo cho các đối tượng thụ hưởng. Ban Dân tộc phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với việc cấp báo không thu tiền các ấn phẩm, tạp chí theo quy định, đảm bảo tốt yêu cầu đề ra. Việc sử dụng, quản lý, lưu trữ và bảo quản các ấn phẩm báo chí được cấp phát huy hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền đến đồng bào vùng sâu, xa, vùng ĐBKK trong toàn tỉnh. Qua đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT tại vùng DTTS, miền núi, vùng ĐBKK.  

Bùi Minh

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục