(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với việc tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Mường Tuổng (Đà Bắc) chú trọng công tác chăm lo đời sống tinh thần của hội viên. Hội thực sự là mái nhà chung của hội viên, phụ nữ xã, là nơi chị em chia sẻ, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau. 


Hội LHPN xã Mường Tuổng hiện có 3 chi hội với 209 hội viên. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức như: lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ chức hội thi, giao lưu văn hóa văn nghệ, tọa đàm… Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức được 3 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân - gia đình, không tảo hôn, không sinh con thứ 3, không bạo lực gia đình… thu hút gần 200 hội viên tham gia. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình hạnh phúc trong cán bộ, hội viên.

Làm thế nào để hội viên phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên luôn là điều trăn trở của Ban Chấp hành Hội. Hội quan tâm tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, từ đó, tích cực tham gia vào các hoạt động Hội. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi dê của Chi hội Phụ nữ xóm Đầm Phế với số lượng trên 150 con đã tạo việc làm cho nhiều phụ nữ. Hội đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến thời điểm hiện tại, số dư nợ do Hội LHPN xã quản lý là 1.625 triệu đồng. Đồng thời, Hội phối hợp với ngân hàng tổ chức tập huấn kiến thức cho 100% cán bộ Hội, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn về công tác quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả.

Để góp phần làm phong phú và đa dạng đời sống tinh thần của hội viên, Ban Chấp hành Hội tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi gắn kết và trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Mỗi chi hội đều có đội văn nghệ và đội bóng chuyền duy trì hoạt động thường xuyên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội hiện có những khó khăn, bất cập. Việc thu hút, phát triển hội viên gặp không ít trở ngại. Nhiều hội viên, phụ nữ đi làm xa ở các khu công nghiệp dẫn đến khó quản lý, kết nạp. Có hội viên mải tập trung lo kinh tế gia đình, chưa tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Hội. Mặt khác, nguồn quỹ Hội eo hẹp, các chương trình, hoạt động do không có nhiều kinh phí tổ chức nên còn nhàm chán, chưa có sự đổi mới, chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của đông đảo hội viên.

Để khắc phục những bất cập, thời gian tới, Hội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động. Chỉ đạo các chi hội thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới phương thức hoạt động đa dạng, thiết thực nhằm thu hút, phát triển hội viên. Ban Chấp hành Hội tích cực khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, tạo việc làm cho phụ nữ ngay tại địa phương để tăng thu nhập, giúp chị em có thời gian chăm lo cho gia đình, nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội.

Linh Nhật

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục