(HBĐT) - Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong tỉnh. Cử tri trong tỉnh tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào sự đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, Quốc hội và Chính phủ sẽ thực hiện những giải pháp quyết liệt, giải quyết những nút thắt cản trở sự phát triển, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.



Cử tri thành phố Hòa Bình theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Hồng Rĩnh, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chia sẻ: Các thành viên CLB Hưu trí thành phố thường xuyên theo dõi hoạt động, diễn đàn Quốc hội, đặc biệt là theo dõi ý kiến, kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến diễn đàn Quốc hội. Qua theo dõi các phiên chất vấn gần đây cho thấy, chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng lên, có sự trao đi đổi lại, phản biện các vấn đề được đưa ra để làm rõ hơn. Các đại biểu đã chất vấn, xác định rõ trách nhiệm của các Bộ trưởng, Trưởng ngành, từ đó đưa ra những giải pháp căn cơ giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành, lĩnh vực. Phần trả lời của Bộ trưởng các Bộ:NN&PTNT, Công Thương,TT&TT ngắn gọn, đi vào trọng tâm, trọng điểm, giải đáp khá thỏa đáng yếu kém, vấn đề đặt ra. Cử tri đánh giá cao nội dung trả lời chất vấn của các Bộ trưởng trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời ngắn gọn, trúng vấn đề, thể hiện là người sâu sát, nắm chắc các vấn đề, nhóm vấn đề của ngành Nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) cho biết: Các kỳ họp Quốc hội và hoạt động chất vấn của Quốc hội ngày càng đổi mới, đi vào những vấn đề trọng tâm, quốc kế dân sinh, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước. Đối với người chất vấn cũng thể hiện được sự nghiên cứu, tìm hiểu, đưa ra những câu hỏi gắn với trách nhiệm của các tư lệnh ngành, lĩnh vực trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực mình phụ trách. Cử tri, cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cấp ủy, chính quyền có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo đất nước, cũng như các địa phương. Cử tri phường Hữu Nghị mong muốn có giải pháp giải quyết những vấn đề giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp bờ trái sông Đà, tái định cư cho người dân, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tổ 10 và tổ 15 để người dân ổn định sinh sống. Đồng thời, thực hiện dứt điểm dự án đường Hòa Bình, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân.

Cử tri trong tỉnh mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành có giải pháp hữu hiệu định hướng, tổ chức sản xuất, gắn kết giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ, giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm cây có múi,sản phẩm nông nghiệp, tránh việc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Thực hiện các giải pháp kết nối thị trường, liên kết sản xuất, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Chiến lược và những giải pháp cụ thể khắc phục hậu quả thiên tai, trượt sạt, đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện đời sống nhân dân ở vùng khó khăn trong tỉnh cũng như cả nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó có giải pháp căn cơ thực hiện bền vững chương trình nông thôn mới, cải thiện điều kiện, chất lượng đời sống của nông dân, nhất là vùng khó khăn, vùng sâu,xa. Đối với tỉnh Hòa Bình là địa phương tiên phong thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, cử tri quan tâm việc bố trí cán bộ dôi dư; việc sử dụng cơ sở vật chất sau sắp xếp; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, chống chạy chức, chạy quyền, xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, quan tâm tới các giải pháp quản lý tình trạng thông tin xấu, độc, tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân, gây hoang mang trong xã hội, tạo sự ổn định tình hình chính trị, TTATXH để phát triển.

 

L.C


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục