(HBĐT) - Từ ngày 1 - 18/11, tại khắp các khu dân cư trong tỉnh sôi nổi diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là ngày hội lớn của toàn dân được tổ chức mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019). Năm nay, Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy tính tự chủ của nhân dân.



Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trò chuyện với nhân dân, cán bộ xóm Đồi, xã Tây Phong (Cao Phong) tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm nào cũng tham gia Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chị Bùi Thị Mơ ở xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi (Kim Bôi) vẫn háo hức và nhiệt tình. Mấy ngày trước khi diễn ra Ngày hội, chị cùng các thành viên trong đội chiêng Mường của xóm tích cực luyện tập để biểu diễn. Tiếng chiêng bài "Đón khách” ngân vang khắp xóm làng như lời mời gọi. Tất cả các gia đình đều có người tham gia Ngày hội. Nhiều con em đi công tác, làm việc xa quê cũng trở về.

Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Đồi, xã Tây Phong (Cao Phong) chia sẻ: Nhân dân trong xóm mỗi người một việc phấn khởi, hào hứng, trách nhiệm cùng tham gia ngày hội cũng như các công việc chung. Năm 2019, xóm duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong cộng đồng như đoạn đường phụ nữ tự quản luôn nở hoa tô đẹp cho khu dân cư. Nhân dân dỡ tường bao, hiến đất, đóng góp ngày công, tiền để mở rộng đường nội xóm và đã đổ bê tông được gần 300 m, tính giá trị 330 triệu đồng. Tích cực chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao với 2 loại cây chính là cam, mía, 40% hộ trong xóm có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. 96,4% hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%, xóm giữ vững khu dân cư văn hóa.

Tại các khu dân cư, Ngày hội được chia làm 2 phần - phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trang trọng, ngắn gọn. Tromg đó, ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; nhìn lại kết quả một năm của khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát động phong trào thi đua năm 2020. Nhiều khu dân cư đã tổ chức để nhân dân tham luận, trao đổi, phát huy sáng kiến tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Phần hội diễn ra sôi nổi, vui tươi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian truyền thống như: biểu diễn chiêng Mường, hát Thường rang bọ mẹng, đánh mảng, ném còn, đi cà kheo, giao lưu bóng chuyền, bóng đá… "Bữa cơm đại đoàn kết” được tổ chức để người dân gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường đoàn kết, đồng thuận để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp Ngày hội, tại các khu dân cư cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, dân sinh ở cộng đồng, hỗ trợ gia đình nghèo, người yếu thế. Tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường như: trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ phố, chỉnh trang khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi Bùi Thị Mai Lan cho biết: Cùng với chọn 1 khu dân cư tổ chức Ngày hội điểm của huyện, có lãnh đạo tỉnh về dự, động viên, huyện chọn 7 khu dân cư đại diện cho 7 vùng trong huyện và phân công các đồng chí trong BTV Huyện ủy dự. Trong dịp Ngày hội, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo cấp huyện đã bàn giao 22 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đặc biệt, huyện đã sáng tạo mỗi năm mua 8 bộ chiêng Mường tặng 8 khu dân cư làm điểm của 8 vùng trong huyện, góp phần thiết thực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay đã có 48 khu dân cư được tặng bộ chiêng.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Thông qua đó để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của mỗi địa phương...

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư diễn ra trang trọng, nội dung đúng trọng tâm, phù hợp điều kiện địa phương. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố đã về dự, động viên, tặng quà, thể hiện sự quan tâm, gắn bó của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân. Ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi, lành mạnh, bổ ích, thu hút các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, con em về dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày hội lớn có ý nghĩa sâu rộng. Thông qua Ngày hội tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, góp phần giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, khơi dậy sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, gia đình, cộng đồng đúng như Bác Hồ đã nói: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

                                                                                       Cẩm Lệ


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục