(HBĐT) - Chiều 2/12, đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí Bí thư các Huyện, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UV BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư đã truyền đạt những nội dung cơ bản, trọng tâm của Quy định số 205, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định gồm 4 chương, 15 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cán bộ, quy định rõ các nội dung như: Không bố trí người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm chức danh có liên quan; nghiêm cấm việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên; xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu… Quy định 205 của Bộ Chính trị cũng xác định cụ thể 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và các biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng năm 2019. Theo đó, tháng 11 và 11 tháng năm 2019, bám sát nội dung Kết luận hội nghị toàn quốc và kết luận tại hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10/2019, toàn ngành đã tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt. Tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện và hoàn thành các đề tài, đề án theo chương trình công tác năm, trong đó đã tham mưu hoàn thành 15/17 đề án lớn, quan trọng, báo cáo BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.



Ngành chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị. 55/63 địa phương, 40/69 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48 của Ban Bí thư; từng bước góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, công tác nhân sự hiện nay. Các mặt công tác thường xuyên được bảo đảm, toàn ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đề nghị, trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII; hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019, triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2020. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí yêu cầu toàn ngành tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị; chú trọng chất lượng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người đúng việc… Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiện quả các Nghị quyết T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng; nâng cao công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; đẩy mạnh xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị; chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và trong thời gian tới.


H.Y

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục