Tối 7-12, tại TP Vinh (Nghệ An), Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯMTTQ) Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nhân dân và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông -Trường Sơn Tây”.


 

Dự chương trình về phía nước bạn Lào có đồng chí Say Sổm Phon Phôm Vi Hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Khăm Bay Đăm Lắt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Khăm Mặn Sún Vị Lợt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào; …

Về phía Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam; Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo: các bộ, ngành T.Ư hai nước, tỉnh Nghệ An và hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc, mặt trận các cấp, người có uy tín của 10 cặp tỉnh dọc biên giới Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Phát biểu tại đêm giao lưu, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay Sổm Phon Phôm Vi Hẳn và Chủ tịch UBTƯMTTQ Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đêm giao lưu "Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” là hoạt động nằm trong chương trình giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sống dọc biên giới Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết, nhân dân các dân tộc hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, thủy chung, sắt son nghĩa tình. Một mối quan hệ đặc biệt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản và Chủ tịch Xu Va Nu Vông gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng và nhân dân hai nước không ngừng dày công vun đắp suốt trong suốt chiều dài của lịch sử. Truyền thống tương ái giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số của Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào, cùng chung dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ luôn là di sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc sẽ tiếp tục được trao truyền lại cho thế hệ mai sau để cùng kề vai sát cánh để xây dựng tuyến biên giới "Hòa bình – hữu nghị - hợp tác và phát triển.

Trong không khí vui vẻ, đoàn kết và thắm đượm tình hữu nghị, các đại biểu và khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ Việt Nam – Lào. Chương trình gồm hai phần: Phần 1: "Nghĩa tình Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây” và phần 2: "Tình hữu nghị vĩ đại, tình đồng chí son sắt thủy chung" ngợi ca tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; qua đó cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng Việt Nam và Lào ngày càng phát triển giàu đẹp; mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

TheoNhanDan


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục