(HBĐT) - Đảng bộ xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) hiện có 14 chi bộ với 395 đảng viên, trong đó 10 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ trực thuộc. Trong nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, đi đầu trong phát triển KT-XH của địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Đồng chí Ngô Thị Liên (bên phải), Bí thư Chi bộ thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa mới tại khu dân cư. 


Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, các đồng chí trong Đảng ủy, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương luôn tiên phong chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành trực tiếp phụ trách các chi bộ, tham gia sinh hoạt, qua đó sâu sát địa bàn, lắng nghe và thấu hiểu được những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết, giúp đỡ kịp thời.

Điều này thể hiện rõ tại Chi bộ xóm Suối Tép. Đây là chi bộ được Đảng ủy đặc biệt quan tâm bởi có một số đảng viên thuộc hơn 50 hộ dân được UBND huyện Mai Châu chỉ đạo di chuyển từ vùng sạt lở thuộc 2 xã Tân Mai, Phúc Sạn đến tái định cư tại Đội 4, Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ. Nhiều cán bộ, đảng viên khi được chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ xóm Suối Tép đã hòa nhập rất nhanh và sinh hoạt đầy đủ. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khi chuyển về nơi ở mới, còn nhiều khó khăn, Đảng ủy xã Đồng Tâm đã coi đây là trách nhiệm quan trọng của Đảng bộ và được đặt lên hàng đầu. Cụ thể, Đảng ủy đã huy động sự giúp đỡ của các tập thể, cá nhân đến từng đảng viên có hoàn cảnh có khăn, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết. Nhờ đó, đã có thêm nhiều đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hăng hái tham gia phát triển KT-XH ở địa phương. 

Đặc biệt, xã Đồng Tâm đã về đích NTM từ năm 2015. Trong quá trình xây dựng NTM, Đảng bộ xã đã huy động tối đa nguồn lực của nhân dân. Đã có rất nhiều chi bộ điển hình: Chi bộ trường Mầm non Đồng Tâm và Chi bộ thôn Đồng Nội... Chi bộ thôn Đồng Nội hiện đang được chọn triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu của xã. Trong đó đã có nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu hiến đất làm đường, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như: ông Nguyễn Xuân Sinh tiêu biểu trong cải tạo vườn tạp chuyển đổi sang trong các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao; cô giáo Lưu Thị Hồ Lan, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ trường Mầm non Đồng Tâm đi đầu trong đổi mới dạy và học; đồng chí Ngô Thị Liên, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Nội tiên phong, đi đầu xây dựng nếp sống văn hóa mới khu dân cư...

Đồng chí Trịnh Xuân Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm chia sẻ: Trong năm 2019, Đảng bộ đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp bước các em nhỏ tiếp tục có cơ hội đến trường. Cụ thể, 14/14 chi bộ phát động phong trào hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, thu hút 100% cán bộ, đảng viên tham gia. Năm học vừa qua, có 37 học sinh được các chi bộ đỡ đầu với mức huy động tối thiểu 2 triệu đồng/học sinh/năm học. Trong năm học 2018-2019, Đảng bộ xã đã huy động quyên góp từ 9 cơ quan, tổ chức đứng chân trên địa bàn trao tặng 24 chiếc xe đạp cho 24  học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có phương tiện đến trường. 

Cuộc sống của nhân dân xã Đồng Tâm đã, đang và sẽ phát triển từng ngày. Để đạt được những thành quả đó, không thể không kể đến sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy và sự tiên phong, đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên, xứng đáng với câu nói "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.


Khánh Linh

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục