(HBĐT) - Xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) được đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tạo đồng thuận của người dân tích cực tham gia xây dựng cuộc sống mới.

 


Cán bộ cấp ủy, chính quyền xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) trao đổi tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. 

Trên địa bàn xóm Chùa có triển khai dự án nhà xưởng của Công ty Điện tử Sam Sung. Trong quá trình xây dựng, phát sinh vấn đề vật liệu rơi vãi, ảnh hưởng đến môi trường. Cấp ủy, chính quyền đã kịp thời nắm bắt và tổ chức đối thoại với doanh nghiệp giải quyết vấn đề vật liệu rơi vãi, xây lại cống thoát nước, bảo đảm các yêu cầu về môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Người dân cũng ủng hộ hướng giải quyết này. Đến nay, công ty đã đi vào hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Từ việc tiếp xúc, đối thoại, công tác quản lý cơ sở vật chất nhà văn hóa, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới cũng được thực hiện hiệu quả. Đây là kết quả rất khả quan trong việc tiếp xúc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong nhiều năm nay.

Tính từ năm 2016 đến nay, thực hiện Quyết định số 232- QĐ/TU, ngày 9/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về Quy định việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, xã Thống Nhất đã tổ chức được 4 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm 2019, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xóm Hạ Sơn, xóm Chùa về công tác cán bộ sau sáp nhập xóm và công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Qua tiếp xúc, xã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp trên, nắm bắt tư tưởng nhân dân và trực tiếp giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Xã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính, công khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước tới toàn dân, tạo được sự đồng thuận cao; bầu, chỉ định trưởng thôn lâm thời và bầu trưởng thôn theo nhiệm kỳ, sắp xếp bộ máy cán bộ bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Sau khi hoàn thành công tác sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, xã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình, kết quả đạt 89,9% cử tri đồng ý. Đối với chủ trương điều chỉnh toàn bộ dân số, diện tích xã Thống Nhất với 4 tổ dân phố khu vực Chăm, thuộc phường Chăm Mát để thành lập đơn vị hành chính mới của xã có 90,3% cử tri đồng ý. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cũng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để nắm bắt tư tưởng, kiến nghị của người dân, tạo được sự gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. 
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Triệu Sinh Mừng cho biết: Thống Nhất là xã ven đô, khó khăn của TP Hòa Bình, diện tích tự nhiên rộng, nhiều dân tộc, dân trí không đồng đều, đang trong quá trình đô thị hóa khá mạnh mẽ. Nhờ  làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, xã đã tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng theo chỉ đạo của thành phố. Đến nay, tất cả các thôn, xóm đều xây dựng ban quản lý, xây dựng quy chế quản lý cơ sở vật chất nhà văn hóa, các công trình phúc lợi, tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng. Đặc biệt, thông qua tiếp xúc, đối thoại đã huy động tốt nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Trên địa bàn xã triển khai nhiều công trình, dự án đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Gần gây, xã huy động người dân hưởng ứng chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn nối xóm Đồng Chụa và Đồng Gạo dài 3 km, đã cơ bản hoàn thành, trong đó người dân hiến trên 20.000 m2 đất. Xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, hoạt động xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Năm 2019, xã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu KT-XH. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng. Người dân đồng thuận với cấp ủy, chính quyền xây dựng cuộc sống mới ấm no.


 L.C

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục