Sáng 7-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, dâng hương tại Di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục miền Nam ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu và tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.


Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Thiên Vương).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

Tại Di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục miền Nam ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, đồng chí Trần Quốc Vượng và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia trung tâm Di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Trung ương cục miền Nam; viếng tượng đài và nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà; thăm nhà truyền thống Di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam và ghi lưu bút tại đây.

Cũng tại di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà Tết cho 21 gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc ở xã Phú Lý. Đồng thời, tặng 50 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu ý kiến tại buổi thăm, đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ xúc động khi được đến thăm Di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục miền Nam. Đồng chí nhấn mạnh: "Được về thăm di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam tôi thấy mình lớn lên, tự hào với truyền thống của ông cha chúng ta, những người đi trước. Nhờ những con người đi trước, những năm tháng gian khổ mà chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta phải ghi nhớ công lao đó để lòng mình trong sáng, phấn đấu lao động sản xuất để đất nước ta ngày càng tươi đẹp, để sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước được giữ gìn mãi mãi, đất nước trường tồn”.

Nhân dịp đón năm mới 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc Đảng bộ và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hộ gia đình ông Võ Văn Có, một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng bưởi cho thu nhập cao ở ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo ở Quảng Nam

Ngày 7-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, trao tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.



Đồng chí Trương Hòa Bình tặng quà Tết các gia đình chính sách và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam. (Ảnh: TẤN NGUYÊN)

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, Phó Thủ tướng cho rằng, những món quà Tết được trao đi chính là những thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia của MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, không khí đầm ấm của ngày Tết ở đây sẽ lan tỏa tới các gia đình, sẽ cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc; đồng thời tạo thêm động lực để bước sang năm mới cùng nhau nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và địa phương.

Đồng chí Trương Hòa Bình Hòa khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn và luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, được sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Hòa Bình cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục có những hoạt động thiết thực, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trước mắt, tổ chức tốt việc đón Tết Canh Tý 2020, để mọi người, mọi nhà đều có Tết, nhất là với những người có công với cách mạng, với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và văn minh.

Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao 400 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Nam mỗi suất, gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà (trị giá 200 nghìn đồng).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết tại Bến Tre



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương trao quà Tết cho hộ nghèo tại Bến Tre. (Ảnh: Hoàng Trung)

Ngày 7-1, tại tỉnh Bến Tre, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy Bến Tre, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đến dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành T.Ư, địa phương...

Đoàn đã tổ chức trao 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; 100 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam; 100 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và một phần quà cho tổ chức công đoàn khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ đang tập trung hai nhiệm vụ là xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững. Đến nay, cả nước có 54% số xã và 111 huyện đạt chuẩn NTM. Trong đó, tám tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, có hai tỉnh được công nhận là Nam Định và Đồng Nai. Đối với công tác giảm nghèo bền vững, Chính phủ, các cấp, các ngành đã phát động phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Hằng năm, chọn tháng 10 là tháng cao điểm vì người nghèo. Trong năm qua, cả nước đã quyên góp khoảng 900 tỷ đồng để làm công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công... Tuy nhiên, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, số hộ nghèo còn khoảng 4% với hàng triệu hộ nghèo. Trong đó, có khoảng 16 nghìn hộ nghèo là gia đình chính sách. Năm 2020, cả nước sẽ đẩy mạnh công tác tạo việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải cách chính sách tiền lương, xây dựng NTM, tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn...

Phó Thủ tướng cũng biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, Tỉnh ủy Bến Tre trong thời gian qua đã quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình nghèo. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo cho gia đình người có công, đồng bào nghèo tốt hơn nữa để ai cũng được đón Tết đầm ấm, sum vầy; không ai không có Tết. Mặt khác thực hành tiết kiệm, không phô trương, lãng phí...



                                          TheoNhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục