(HBĐT) - Một mùa xuân mới đang về trải dài trên khắp quê hương. Xuân của Đảng, của đổi mới, hướng tới ấm no, hạnh phúc, xây đắp tương lai. Lòng dâng trào xúc động khi thoảng nghe trong gió bài hát Đảng cho ta mùa xuân của nhạc sỹ Phạm Tuyên với những ca từ đẹp và thơ, ý nghĩa sâu sắc: "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời… Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời/ Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai/ Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi/ -…”.



Múa hát ca ngợi Đảng và Bác Hồ.

Nhìn lại quá trình phát triển 90 năm qua đã chứng minh, Đảng là mùa xuân của dân tộc, của những ước vọng đang được hiện thực hóa hướng tới tương lai ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân. Cách đây vừa tròn 90 năm, vào mùa xuân Canh Ngọ, ngày 3/2/1930, Đảng ta ra đời, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử, mốc son chói lọi trên con đường phát triển của cách mạng, củadân tộc ta. Thực tế, suốt những năm tháng qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ quốc đúng vào mùa xuân năm 1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ đã lập nên những kỳ tích quan trọng trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mùa Xuân năm 1954, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Vào mùa xuân năm 1975, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện trọn vẹn di huấn của Bác Hồ kính yêu: "Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu vĩ đại. Nước ta từ một nước thuộc địa, phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành đối tác bình đẳng với nhiều quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển. Năm 1945, tại căn gác xép hiệu làm đồ mộc Phương Liên, phố Đồng Nhân (nay thuộc phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình), chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập. Tháng 8 cùng năm, toàn tỉnh mới có 8 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có 14 Đảng bộ cấp trên cơ sở với trên 6,6 vạn đảng viên. Hòa cùng dòng chảy dân tộc, Đảng bộ tỉnh hoàn thiện, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu lãnh đạo chăm lo tốt hơn cho đời Nhân dân. Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu, đời sống nhân dân rất khó khăn, tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ.


Đường Hòa Lạc - Hòa Bình đưa vào khai thác, mở ra cơ hội thu hút đầu tư phát triển đô thị sinh thái, du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, chăm lo đời sống nhân dân đang được hiện thực hóa vào thực tiễn cuộc sống. Diện mạo, những sắc màu tươi mới, lạc quan trải dài trên khắp quê hương. Hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi vươn tới vùng sâu, vùng xa, khỏa lấp mọi khó khăn quan san cách trở, mở ra những cơ hội tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng cho người dân. Biết bao xóm, bản vùng sâu, xa đã chuyển mình thức giấc, người dân được hỗ trợ tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội, BHYT, giáo dục.

Đà Bắc - huyện khó khăn bậc nhất của tỉnh, người dân vén nhà theo con nước, hạ tầng thấp kém, đời sống người dân chìm trong khó khăn nay đã trở thành hồi ức xa xưa. Nhiều xóm, bản vùng hồ của các xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong, Đồng Nghê, Suối Nánh đang chuyển mình mạnh mẽ khi tìm thấy hướng phát triển nghề nuôi cá lồng bè, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng. Bản sắc văn hóa, các sản phẩm địa phương đã tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, công trình nước từng bước được đầu tư tới các xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do (Lạc Sơn); Quyết Chiến, Ngổ Luông, Nam Sơn, Bắc Sơn (Tân Lạc); Hang Kia, Pà Cò, Bao La, Cun Pheo, Piềng Vế ( Mai Châu)...

Các tiềm năng, lợi thế trong từng lĩnh vực đang được khai thác hiệu quả, góp phần cải thiện bền vững chất lượng cuộc sống người dân. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tại các huyện Lạc Thủy, Lương Sơn, Tân Lạc, Cao Phong đã hình thành phát triển theo chuỗi giá trị, cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường. Huyện Yên Thủy dồn điền, đổi thửa thành công gắn với quy hoạch đồng ruộng, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, lựa chọn được những cây trồng thế mạnh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mở ra cơ hội lớn nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Từ thành thị đến nông thôn ngày càng nhiều hơn những sắc màu tươi mới. Phố phường sầm uất hối hả, đông vui. Núi rừng có điện thay sao. Diện mạo nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được xây dựng ở nhiều vùng quê, góp phần thay đổi căn cơ sản xuất và chất lượng cuộc sống người dân. Quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh đang được hiện thực hóa. Các vùng trọng điểm kinh tế như TP Hòa Bình, Lương Sơn, Lạc Thủy cũng đã định hình được hướng đi rõ nét và thúc đẩy sự phát triển, chuyển dịch kinh tế của tỉnh.

Nhiều công trình, dự án quan trọng có sức lan tỏa phát triển kinh tế đang được triển khai. Đường Hòa Lạc - Hòa Bình đưa vào khai thác đang tạo sức nóng thu hút các dự án đầu tư. Đường 435 mở ra cơ hội thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng hồ; đường kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 12 B đi quốc lộ 1 tạo động lực phát triển KT-XH các xã vùng khó khăn huyện Lạc Sơn, Yên Thủy. Dự án cầu Hòa Bình 3 đưa vào khai thác cuối năm nay, cầu Hòa Bình 2, dự án đường Chi Lăng nối với QL 6, mở ra không gian phát triển đô thị cho trung tâm TP Hòa Bình. Đường Hòa Bình - Mộc Châu sẽ tạo cơ hội mới cho sự phát triển của tỉnh. Một làn sóng đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ tại hầu hết các địa phương, Hòa Bình đã có sự góp mặt của các tập đoàn kinh tế lớn như: Vingroup, FLC, T&T Group, Phú Mỹ Hưng đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng thế, mạnh trong lĩnh vực đô thị sinh thái, du lịch, công nghiệp kỳ vọng tạo ra sự bứt phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ…

Mỗi mùa xuân mới của Đảng là dấu mốc ghi nhận sự nỗ lực vươn lên hoàn thiện, nâng cao năng lực, sức chiến đấu vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh, các giải pháp huy động nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có đã phát huy hiệu quả, từng bước khắc phục những bất cập để phát triển. Bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm để mọi người dân đều được hưởng thành quả, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững trên chặng đường đổi mới.


Lê Chung


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục