(HBĐT) - Cùng với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đúng 8 giờ ngày 11/2, tất cả 10 huyện, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Lễ giao quân năm nay thực sự là ngày hội quê hương, của tuổi trẻ lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng. Trên khắp các nẻo đường từ nông thôn, miền núi xa sôi đến thành thị, rộn ràng náo nức không khí ra quân. Lớp lớp thanh niên sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Có những giọt nước mắt bịn rịn, nhưng chứa chan hạnh phúc tiễn con em minh lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc thân yêu.


 
Tuổi trẻ tỉnh ta sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. 

Ảnh: Đông đảo người thân và nhân dân huyện Lương Sơn đến đưa tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị chu đáo lễ giao nhận quân đã thực sự là ngày hội tòng quân của thanh niên trong tính với tâm thế tự tin, trách nhiệm, sẵn sàng lên được thực hiện nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc thân yêu. 

Năm nay, thành phố Hòa Bình sáp nhập theo Nghị quyết số 830 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Lễ giao nhận quân được tổ chức tại sân vận động trung tâm thành phố có quy mô và chuẩn bị chu đáo tốt nhất. Cờ hoa rượp khắp ngả đường, phố phường, lòng người náo nức, bồi hồi xúc động trong giờ phút chia tay. Thành phố có 155 thanh nhiên tham gia nghĩa vụ, trong đó có 132 chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, 23 chỉ tiêu của Bộ Công an. Chất lượng công dân nhập ngũ bảo đảm sức khỏe, ý thức chính trị tốt. Trong đó có 24 thanh niên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, 4 đồng chí tốt nghiệp cao đẳng và đai học. Đồng chí Đinh Quốc Huy đã tốt nghiệp đại học có vợ và 1 con cũng đã tình nguyện tham gia và trúng tuyển nhập ngũ đợt này. Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Công tác chuẩn bị lễ gia quân rất chu đáo về mọi mặt. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện đúng phương châm "3 gặp, 4 biết" trong tuyển chọn và gọi công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đến các gia đình thăm hỏi, động viên, nắm tình hình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tân binh có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. 

Chị Phạm Thị Kim Thoa ở Phường Hữu Nghị cùng gia đình tiễn cháu Nguyễn Minh lên đường nhập ngũ tâm sự: Nó noi gương cha ông đấy. Con cháu mình trưởng thành thật rồi. Mới ngày nào tốt nghiệp lớp 12, như thanh niên mới lớn, mặt còn non, giờ khoác lên mình bộ quân phục xanh màu áo lính trông chững chạc hẳn lên. Dáng người cao, nói năng rõ ràng, tự tin. Nguyễn Minh tự tin: Quân đội là môi trường rất tốt để rèn luyện, phấn đấu, công hiến và trưởng thành. Họ nhận thức sâu sắc nghĩa vụ với đất nước, Tổ quốc thân yêu. Sau này trở về địa phương tham gia lao động sản xuất. 

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Đức Thắng, sinh ngày  kỷ niệm giải phóng Miền nam 30/4/2001 cùng học hết lớp 12, trú tại tổ 8, phường Hữu Nghị đã tình nguyện viết đơn lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt này, gia nhập Lữ đoàn 242, Quân khu 3 - Quảng Ninh.  Tân binh Nguyễn Mạnh Chiến chia sẻ: Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cả hai anh anh đã yêu màu xanh áo lính, mong muốn và tự hào được đứng gia nhập, lực lượng quân đội Nhân dân Việt Nam kiên cường bất khuất, sáng tạo, quả cảm, hào hùng. Tôi và gia đình rất xúc động khi cấp ủy, chính quyền đia phương chăm lo tới chúng tôi và gia đình. Dù được học tập, công tác ở đơn vị nào, dù rằng còn rất nhiều vất vả, thử thách phía trước, tôi sẽ rèn huyện, phấn đấu phát huy truyền thống quê hương anh hùng để xứng đáng với tên gọi "Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, những tân binh tại huyện vùng cao Mai Châu ra quân với khí thế tự hào được trúng tuyển và gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam. Em Khà Văn Hoan, xóm Khán, xã Vạn Mai là 1 trong 30 thanh niên của tỉnh Hòa Bình được biên chế về Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoan cho biết: Là con 1 trong gia đình, tuy nhiên nhận thức rõ vinh dự, tự hào khi được chọn vào đơn vị công tác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có điều kiện tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội rộng lớn đầy vinh quang.  

Theo đánh giá của Hội Đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh: Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Tỉnh luôn hoàn thành chỉ tiêu trên giao về công tác tuyển quân, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Ngày giao quân thực sự là ngày hội của các địa phương, mang bản sắc truyền thống, văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Tân binh lên đường nhập ngũ về đơn vị bảo đảm an toàn, quân nhân xuất ngũ về địa phương được tổ chức đón tiếp chu đáo. Hòa Bình luôn được Bộ Tư lệnh quân khu 3 đánh giá là địa phương có chất lượng tuyển quân tốt.

Lễ giao nhận quân của tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới do virút Corona (nCoV) gây ra. Vì vậy công tác phòng, chống dịch bệnh được đặc biệt chú trọng. Tất cả các huyện, thành phố đã tổ chức phun khử trùng trước khi vào điểm giao, nhận quân. Tất cả các chiến sĩ đều được kiểm tra sức khỏe lần cuối, cấp phát khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn để bảo đảm an toàn trước khi lên xe về đơn vị. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, quán triệt chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo số lượng và chất lượng thanh niên. Nhờ đó, các địa phương đã chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu đăng ký, rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đến công tác khám sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, với quyết tâm đảm bảo chất lượng cao nhất, ưu tiên tuyển chọn thanh niên có học thức cao vào quân đội. Với phương châm " tuyển người nào chắc người đó", gắn với tạo nguồn cho cơ sở và xây dựng lực lượng dự bị động viên... Chất lượng giao quân năm 2020 được nâng lên. Toàn tỉnh có 1.500 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 65 đảng viên, 278 đối tượng Đảng, 1.442 đoàn viên, 11 thanh niên có trình độ đại học, còn lại là chủ yếu là trung học phổ thông. 100% có trình độ chính trị tư tưởng và sức khỏe tốt bảo đảm yêu cầu của các đơn vị nhận quân. Tuổi đời chủ yếu từ 18 - 23 tuổi. 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lễ giao nhận quân năm 2020 đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa, thành công trọn vẹn, là ngày hội tòng quân, ngày hội của non sông đất nước. 

Lê Chung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục