(HBĐT) - Ngày 17/2, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 2/2020. Dự buổi tiếp công dân có các đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng tham gia tiếp công dân còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND TP Hòa Bình.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến đơn khiếu nại của công dân Trần Thị Nhật (TP Hòa Bình). 

Trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 có 3 đoàn công dân đến trụ sở tiếp công dân tỉnh làm việc. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với 2 công dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Làm việc với bà Đinh Thị Gấm, trú tại xóm Gò Cha 2, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn (là người được ông Hoàng Văn Sơn (đã mất) ủy quyền) về việc gia đình bà khiếu nại, tố cáo sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của ông Bùi Văn Thuộm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn và ông Quách Chúc, nguyên Trưởng phòng Địa chính huyện về việc cấp chồng GCNQSDĐ thửa đất số 53, tờ bản đồ số 5, diện tích 403 m2 của gia đình bà. Theo đó, ngày 6/10/1991, thửa đất này đã được UBND huyện Lạc Sơn cấp GCNQSDĐ nhưng đến ngày 25/11/2000 thửa đất này lại được cấp GCNQSDĐ mang tên bà Hoàng Thị Hòa (chị gái ông Sơn). Vì vậy, việc cấp GCNQSDĐ cho bà Hòa có những dấu hiệu vi phạm các quy định về cấp GCNQSDĐ. Bà Gấm đề nghị tỉnh kiểm tra, xác minh, làm rõ việc cấp GCNQSDĐ thửa đất trên cho bà Hoàng Thị Hòa; xử lý hành vi cố ý làm trái pháp luật trong việc cấp GCNQSDĐ đối với ông Bùi Văn Thuộm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn và ông Quách Chúc, nguyên Trưởng Phòng Địa chính huyện Lạc Sơn và yêu cầu thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo hiện hành; đề nghị thu hồi và hủy GCNQSDĐ mà huyện Lạc Sơn đã cấp trái pháp luật cho bà Hoàng Thị Hòa và trả lại quyền sử dụng thửa đất số 53 cho đúng chủ sử dụng ban đầu là ông Hoàng Văn Sơn.

Sau khi lắng nghe nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến tham gia của các ngành chức năng, tham vấn ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở TN&MT, UBND huyện Lạc Sơn xem xét các nội dung kiến nghị, tố cáo của công dân để tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết. Sau khi có kết quả xác minh, UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời công dân theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao cho các ngành chức năng cần nhanh chóng xem xét, giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân trong tháng 2/2020.

Tiếp đó, làm việc với bà Trần Thị Nhật, trú tại số nhà 13, dãy B15, tổ 4, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) liên quan đến việc đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất đối của gia đình bà theo của Quyết định số 853/TTg, ngày 28/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của người dân, giải trình của ngành chức năng và chính quyền địa phương, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của công dân và giao cho các cơ quan chức năng rà soát lại những vấn đề liên quan đến để trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Đối với các đoàn công dân đến làm việc tại trụ sở tiếp công dân tỉnh còn lại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao cho các cơ quan chức năng tiếp, làm việc và báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề có liên quan để có hướng giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.


 M.H

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục