(HBĐT) - Đảng bộ xã Tú Sơn (Kim Bôi) có 15 chi bộ trực thuộc. Đến nay, các chi bộ đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022. Hiện, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII diễn ra vào trung tuần tháng 5 được tập trung triển khai, trên tinh thần tích cực, chủ động, khẩn trương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.


Thường trực Đảng ủy xã Tú Sơn (Kim Bôi) trao đổi với cán bộ Văn phòng về tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bạch Công Luyện, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Căn cứ Kế hoạch số 239 của Huyện ủy Kim Bôi về quán triệt và tổ chức thực hiện đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch về lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng quy định. Sau khi tổ chức thành công Đại hội chi bộ, tất cả các chi bộ đã gửi báo cáo về Đảng ủy xã để bổ sung, hoàn thành văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã.

Đảng ủy xã đã thành lập các tiểu ban: văn kiện, nhân sự, khánh tiết, tuyên truyền và tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được xây dựng và lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, thông qua đại hội gửi đến các chi bộ để lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân.

Về công tác nhân sự, xã Tú Sơn đã hoàn thành việc bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ tới. Có 17 đồng chí được đưa vào danh sách bầu cử để bầu 15 đồng chí. Trong đó, dự kiến tái cử 13 đồng chí và 2 đồng chí mới. Tỷ lệ các đồng chí trong độ tuổi từ 40-50 tuổi chiếm khoảng 40%, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 15-20%. Về trình độ của cán bộ, công chức thực hiện đúng theo Chỉ thị số 35, cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

Bên cạnh việc chuẩn bị về văn kiện, nhân sự đại hội, các công tác liên quan đến việc chuẩn bị đại hội được xã chú trọng. Trong đó, công tác tuyên truyền được tăng cường, cùng với việc phát loa tuyên truyền vào các khung giờ buổi chiều, Đảng ủy xã giao các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội chi, Đảng bộ trên địa bàn và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc đảm bảo ANTT trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tú Sơn lần thứ XXVI, đồng chí Bạch Công Luyện chia sẻ thêm: Trong 15 tiêu chí được đề ra ở nhiệm kỳ trước, xã đã hoàn thành 13/15 tiêu chí. Có 2 tiêu chí không đạt là tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư văn hóa. Nguyên nhân chính do thiếu nguồn kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn và mương nội đồng. Ngoài ra, xã còn tình trạng một số gia đình sinh con thứ 3... Bên cạnh đó, đảm bảo vệ sinh môi trường và đầu ra cho nông sản là những vấn đề được chúng tôi đặc biệt lưu tâm.

Tìm hướng khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã đã họp bàn đưa ra nhiều giải pháp trên cơ sở bám sát thực tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Đồng thời tìm kiếm các đối tác để tiêu thụ nông sản địa phương.

Khánh Linh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục