Kỳ họp giữa năm 2020 của Quốc hội dự kiến chia làm hai đợt, trong đó đợt một sẽ họp trực tuyến khoảng một tuần.

Ngày 15/4, Văn phòng Quốc hội cho biết đã thông báo đến các đại biểu dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa XIV theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, thời gian qua, các cơ quan đã rất cố gắng chuẩn bị nội dung, điều kiện bảo đảm cho kỳ họp thứ 9. Tuy nhiên, việc tiến hành kỳ họp trong điều kiện dịch Covid-19 cần được cân nhắc kỹ.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến khai mạc kỳ họp giữa năm trong khoảng 20 đến 25/5 và chia thành hai đợt.


Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Hoàng Thuỳ

Đợt một, họp trực tuyến (khoảng 5 đến 7 ngày) qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu các tỉnh, thành. Đại biểu ở địa phương nào sẽ tham dự ở điểm cầu tại địa phương đó.

Đại biểu công tác tại Hà Nội (dự kiến khoảng 165 người) tham gia tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội và sẽ bố trí khoảng cách ngồi phù hợp để bảo đảm yêu cầu của phòng, chống dịch. Việc họp trực tuyến vẫn tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành về kỳ họp Quốc hội.

Nội dung của đợt một là họp trù bị, khai mạc kỳ họp; những vấn đề không thuộc diện mật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng (như các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp trước...); xem xét, quyết định một số vấn đề cấp thiết, như hiệp định EVFTA hoặc một số chính sách, giải pháp liên quan đến phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh.

Đại biểu tại 63 điểm cầu ở địa phương đăng ký phát biểu qua đường dây nóng. Văn phòng Quốc hội bảo đảm các cuộc gọi đăng ký được thông suốt, không bị nghẽn mạng, kịp thời chuyển đến chủ tọa điều hành.

Việc biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp tại phiên trù bị được thực hiện bằng hệ thống điện tử (qua ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động). Trường hợp nội dung cần Quốc hội sớm quyết định có thể áp dụng một trong hai hình thức biểu quyết theo quy định: Bằng hệ thống điện tử  hoặc bỏ phiếu kín (ghi phiếu và gửi về Thường vụ Quốc hội).


Đại biểu biểu quyết thông qua Luật tại kỳ họp thứ 6. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Đợt 2, sau khi công bố kết thúc dịch, Quốc hội sẽ mời đại biểu về họp tập trung trong khoảng 7 đến 10 ngày để xem xét nội dung mật, biểu quyết thông qua luật, nghị quyết; bế mạc kỳ họp.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại phiên họp thứ 44 (dự kiến khai mạc ngày 20/4), Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tổng thể công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp để quyết định triệu tập kỳ họp và gửi xin ý kiến đại biểu về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tổ chức tiếp xúc cử tri bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của người dân và tình hình thực tế ở địa phương.

Cũng theo ông Phúc, thời gian qua nhiều hội nghị trực tuyến được tổ chức từ trụ sở Quốc hội đến 63 tỉnh, thành với "chất lượng truyền hình ảnh, âm thanh khá tốt", đáp ứng được yêu cầu phục vụ họp Quốc hội. Nếu dự kiến trên được thông qua, đây là lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến. 

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục