(HBĐT) - Ngày 27/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá về việc điều chỉnh quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh (Trung tâm). Tham gia hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Đức Hinh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Chương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm. Trung tâm cho biết, trong thời gian qua đã phối hợp với một số sở, ngành liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, trực tiếp tham gia và thông tin mời, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp, HTX trong tỉnh tham gia các lễ hội, hội chợ, triển lãm đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và nước ngoài; tổ chức thành công các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa... Đồng thời, thực hiện đề xuất, hướng dẫn đầu tư cho 57 dự án đầu tư vào tỉnh. Trong đó, đến nay đã nhận được khoảng 20 hồ sơ đầu tư có tính khả thi cũng như đang trong quá trình triển khai hoàn thiện…, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, giới thiệu sản các sản phẩm địa phương, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…    

Các đại biểu cũng bàn về vấn đề hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua. Trong đó, đáng chú ý vẫn còn có sự chồng chéo nhất định trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm với một số sở, ngành. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của đơn vị.   

Cùng với đó, các đại biểu đã nêu ra các mô hình hoạt động của các Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của các tỉnh, thành phố hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất. Đối với tỉnh ta, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Để đảm bảo hoạt động của Trung tâm hiệu quả trong thời gian tới, đề nghị các sở, ngành liên quan và Trung tâm cần có đánh giá cụ thể bằng văn bản về thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như sự phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ngành liên quan. Bên cạnh đó, đánh giá, cho ý kiến khách quan, thực chất bằng văn bản về quy chế phối hợp thực hiện; mối quan hệ giải quyết các công việc giữa các sở, ngành với Trung tâm… Đề xuất cụ thể hướng hoạt động trong thời gian tới của Trung tâm cũng như lĩnh vực hoạt động còn chống chéo giữa các ngành.   Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ tổng hợp các ý kiến liên quan gửi tới các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào cuối tháng 5/2020.   

Hồng Trung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục