(HBĐT) - Hội cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Lạc có 5.656 hội viên sinh hoạt tại 16 cơ sở hội, 160 chi hội. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng tổ chức hội, Hội CCB huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB tìm tòi, sáng tạo và mạnh dạn phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế mới. Năm 2019, thu nhập bình quân đạt 43 triệu đồng/hội viên/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,9%. Qua đó, đời sống hội viên được cải thiện, thu nhập nâng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.


Cựu chiến binh Bùi Văn Phòng (bên trái) ở xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) giới thiệu vườn cây có múi của gia đình.

Ông Bùi Văn Phòng ở xóm Bin là hội viên CCB gương mẫu trong phong trào phát triển kinh tế ở xã Tử Nê. Năm 1987, sau khi xuất ngũ trở về địa phương sinh sống và làm việc, ông bươn trải qua đủ thứ nghề và tích góp được một số vốn, năm 2015, ông Phòng cải tạo diện tích đất vườn tạp của gia đình để phát triển mô hình trồng cây có múi kết hợp với chăn nuôi gà thịt.

Hiện nay, gia trại của gia đình ông Phòng đã được mở rộng khoảng 1 ha. Trong đó, duy trì nuôi khoảng 3 lứa gà với tổng đàn khoảng 6.000 con/năm và 150 gốc bưởi đỏ Tân Lạc. Năm 2019, gia đình ông Phòng xuất bán ra thị trường khoảng 9 tấn gà thịt với giá bình quân đạt 90.000 đồng/kg, tổng thu ước đạt khoảng 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, vườn bưởi đỏ bắt đầu cho thu bói với khoảng 600 quả, tư thương thu mua sản phẩm chủ yếu là người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Ông Phòng phấn khởi chia sẻ: "Từ thu nhập trên, gia đình đã có thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Trong thời gian tới, gia đình có hướng sẽ phát triển và mở rộng quy mô đàn gà để tăng năng suất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ. Đồng thời áp dụng KHKT vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, khí hậu tự nhiên phù hợp với các giống, cây trồng của địa phương, cán bộ, hội viên CCB huyện đã đẩy mạnh phát triển đa dạng, phong phú các ngành nghề kinh doanh. Trong đó, các giống cây trồng chủ lực được xác định như bưởi đỏ, cam... Hiện nay, tổng diện tích cây có múi do hội viên CCB làm chủ đạt khoảng 350 ha, riêng năm 2019 trồng mới được 28,5 ha. Các mô hình kinh tế trồng rau su su, cây sa chi, nuôi cá lồng phát triển hiệu quả và từng bước được nhân rộng. Theo thống kê, Hội CCB huyện hiện có 585 hội viên làm kinh tế giỏi (tăng 79 hội viên so với năm 2018) cho thu nhập từ 60 triệu đồng đến trên 30 tỷ đồng/năm; 6 doanh nghiệp, 3 HTX và trên 60 trang trại, gia trại tạo việc làm ổn định cho gần 700 lao động với mức thu nhập từ 3 - 12 triệu đồng/tháng.

Nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ hội viên mở rộng quy mô phát triển các mô hình kinh tế, Hội CCB huyện đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ 95 tỷ đồng. Đa dạng các hình thức góp vốn giúp nhau làm kinh tế như "Quỹ bỏ ống”, "Giúp nhau nuôi trâu, bò vỗ béo” với nguồn quỹ 850 triệu đồng, tạo cho gần 300 hội viên được tiếp cận nguồn vốn. Huy động cán bộ, hội viên CCB duy trì xây dựng nguồn quỹ hội hàng năm đạt 3,4 tỷ đồng, bình quân khoảng 606.000 đồng/hội viên.

Đồng chí Đinh Đức Vượng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Lạc cho biết: Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững - một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Hội CCB huyện khuyến khích hội viên mở rộng quy mô các mô hình kinh tế. Năng động, sáng tạo, áp dụng KHKT vào quá trình sản xuất. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình đem lại lợi nhuận cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đạt chuẩn nông thôn mới.


Đức Anh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục