(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Kim Bôi, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 90% tổng số hộ dân, đồng thời chiếm khoảng 98% tổng số hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện. Vì thế, trong quá trình triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo, huyện luôn xác định công tác giảm nghèo phải gắn với công tác hỗ trợ đồng bào DTTS.

 


Được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn (Kim Bôi) chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Lý Thị Phẩm, xóm Thung Dao, xã Tú Sơn đã sinh sống ở vùng Thung Rếch nhiều năm nay. Là người dân tộc Dao, bà cùng gia đình lên đây khai hoang và định cư từ những năm 90 của thế kỷ XX. Cuộc sống bộn bề gian khó, gánh nặng mưu sinh chỉ thực sự vơi đi kể từ khi Thung Rếch được hưởng các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo dành cho vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK), vùng đồng bào DTTS và miền núi. Điều quan trọng nhất mà các chương trình, dự án làm được cho người dân chính là định hướng nguồn sinh kế. Nhờ được định hướng phù hợp, cộng đồng 3 dân tộc anh em Dao, Tày, Mường vùng Thung Rếch đã mạnh dạn phát triển sản xuất, quyết tâm khai phá đất hoang để canh tác các loại cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Những đồi trọc xưa kia dần được phủ xanh bởi cây rừng. Cây ngô, mía được đưa vào ruộng. Mấy năm nay, hiệu quả sử dụng đất tiếp tục được gia tăng bởi các loại cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn như chanh leo, sa chi, cam, quýt… Sức sống của đất và người dần biến Thung Rếch trở thành nơi đáng sống hơn, con đường ngược lên Thung Rếch đã không còn oằn mình bởi gian khó như nhiều năm trở về trước.

Cũng như Thung Rếch, nhiều địa bàn ĐBKK thuộc vùng DTTS huyện Kim Bôi đã giảm nghèo hiệu quả thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Chỉ tính riêng Chương trình 135, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 5 năm gần đây đã hỗ trợ trên 15,5 nghìn lượt hộ, với tổng nguồn vốn trên 26 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn huyện có trên 4.900 hộ được hỗ trợ trên 6,4 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt phân tán… Nhìn chung, các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đều hướng tới đúng đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc vùng DTTS ĐBKK. Không chỉ được tặng những "con cá” cứu đói thiết thực như giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất... Sự hỗ trợ mang tính bền vững hơn chính là định hướng về sinh kế và nâng cao năng lực sản xuất cho bà con, từ đó, giúp bà con có thể tự lực cánh sinh trong quá trình vượt khó thoát nghèo.

Song song với nỗ lực hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng đồng bào DTTS, huyện triển khai nhiều buổi tọa đàm phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách, phát tờ rơi, tờ gấp cho hộ nghèo… Hàng năm, mở các lớp nói chuyện chuyên đề tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, mục đích chính là khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Thống kê trong 5 năm (2016 – 2020), riêng Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã tổ chức 30 lớp chuyên đề tại các xã tỷ lệ hộ nghèo cao; phát tờ rơi, tờ gấp cho trên 10.000 lượt hộ nghèo; hàng nghìn người nghèo đã trực tiếp tham gia các buổi tuyên truyền về giảm nghèo bền vững… 

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Dân tộc huyện trao đổi: Vốn là địa phương có đông đồng bào DTTS cùng chung sống, số hộ nghèo người DTTS chiếm tới 98% tổng số hộ nghèo trên địa bàn, công tác giảm nghèo của huyện luôn gắn liền với công tác hỗ trợ đồng bào DTTS. Những năm qua, huyện tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách, dự án đặc thù dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi ĐBKK. Với sự vào cuộc quyết tâm, đồng bộ, hiệu quả, huyện đã đạt những mục tiêu quan trọng trên hành trình vượt khó giảm nghèo. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện về kết quả thực hiện mục tiêu đưa các địa bàn thoát khỏi tình trạng ĐBKK so với kế hoạch của giai đoạn, kết quả rà soát đánh giá huyện nghèo đạt 51 điểm/tổng số 3 nhóm điểm. Như vậy, huyện đã thoát khỏi tình trạng ĐBKK, đạt kế hoạch đề ra. Với kết quả quan trọng này, huyện tiếp tục hướng tới các mục tiêu cao hơn, tạo thêm động lực để phát triển vùng DTTS nói riêng, phát triển KT-XH nói chung.

Khánh An

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục