Chiều 30-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ (TTNKHVNS). Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, khoảng 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Trần Hải.

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020); đồng thời tôn vinh những cống hiến to lớn của giới TTNKHVNS vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực văn hoá, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, văn học và nghệ thuật...  

Tại buổi gặp mặt, đại diện một số TTNKHVNS đã phát biểu bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; trình bày tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan các kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, phát huy mạnh mẽ hơn nữa mọi tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. 

Theo đó, các đại biểu kiến nghị Chính phủ cần tập trung vào tận dụng lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là phát triển dữ liệu lớn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng chiến lược phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp thông minh, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao...

Các đại biểu đại diện cho các văn nghệ sĩ bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho giới văn nghệ sĩ được đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật nước nhà...

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bày tỏ ấn tượng những ý kiến đóng góp của các TTNKHVNS; nêu rõ, mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để Đảng, Nhà nước để có định hướng tốt hơn cho sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật. 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới đội ngũ TTNKHVNS, những người làm công tác Tuyên giáo cả nước những tình cảm sâu nặng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Thủ tướng nêu rõ, công tác Tuyên giáo là một trong ba trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đó là chính trị, tư tưởng và tổ chức; đóng vai trò bảo vệ và phát huy những giá trị, nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cổ động văn hoá, văn nghệ, công tác báo chí, giáo dục, khoa học công nghệ; tổ chức, đóng vai trò đi trước mở đường trong phát triển kinh tế-xã hội; có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa đến thắng lợi vẻ vang cho đất nước, bảo đảm trường tồn của Đảng...

Những thành tựu vĩ đại cách mạng vĩ đại của Đảng ta suốt 90 năm qua có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo, mà trực tiếp người trực tiếp làm công tác Tuyên giáo - những chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hoá. Đảng, Nhà nước cần vinh danh nhiều hơn nữa cả về vật chất và tinh thần trên các lĩnh vực này. Dấu ấn 90 năm của ngành Tuyên giáo có vai trò to lớn của đội ngũ TTNKHVNS nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ TTNKHVNS đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đóng góp công sức tài năng trí tuệ, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong lúc đại dịch Covid-19, đội ngũ TTNKHVNS đã kịp thời vào cuộc, nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm, vật tư y tế, phần mềm khai báo y tế, truy vết; sáng tác nhiều tác phẩm động viên, công tác Tuyên giáo góp phần tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận, lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới chuyển sang trạng thái bình thường mới. Điều này góp phần làm cho thế giới hiểu rằng Việt Nam không còn là một cuộc chiến tranh, mà thực sự là trở thành biểu tượng của hoà bình, luôn nuôi dưỡng trong mình khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. 

Đội ngũ TTNKHVNS luôn có tinh thần cống hiến, yêu nước, trung thành với Tổ quốc. Dân tộc ta luôn có truyền thống coi "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Đảng, Nhà nước luôn coi trọng, đề ra nhiều chủ trương, cơ chế chính sách quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ TTNKHVNS cả về số lượng và chất lượng; luôn trân trọng, ghi nhận công lao đóng góp, thấu hiểu mọi khó khăn, đồng thời luôn tạo mọi điều kiện cho đội ngũ TTNKHVNS đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển đất nước. Chúng ta cũng cần có thêm nhiều hình thức vinh danh, tưởng thưởng xứng đáng cả vật chất, tinh thần, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ TTNKHVNS.

Bày tỏ vui mừng được gặp những gương mặt đại biểu tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nước nhà, Thủ tướng nêu rõ, trong xu thế toàn cầu hoá, nền kinh tế tri thức, cách mạng khoa học công nghệ, nhất cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những đột phá có ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội. Từ thế kỷ 21 trở đi, không phải tài nguyên đất đai, tài nguyên tự nhiên mà chính là con người với chất xám và khả năng sáng tạo mới là tài nguyên quý giá nhất; tri thức là tài nguyên duy nhất, càng khai thác, càng sinh sôi nảy nở. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào đội ngũ TTNKHVNS; mong đội ngũ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, mang lại những điều tốt đẹp, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thủ tướng khẳng định, trong một thế giới phẳng, thách thức lớn đặt ra cho đội ngũ TTNKHVNS chính là bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá hàng nghìn năm của dân tộc, hoà nhập chứ không hoà tan. Các văn nghệ sĩ, trí thức ngày nay cũng là chiến sĩ, luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh trên mặt trận này, truyền cảm hứng về tinh thần, lý tưởng phụng sự quốc gia, độc lập tự cường, thịnh vượng của đất nước Việt Nam. Đây là nhiệm vụ sống còn, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của tinh thân dân tộc, chảy trong huyết quản của mỗi chúng ta. 

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đội ngũ TTNKHVNS tiếp tục đóng góp hết sức quan trọng trong nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất, phản biện chính sách, triển khai đường lối của Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Một dân tộc giàu chưa phải là dân tộc mạnh, một dân tộc mạnh phải có khả năng trường tồn, một dân tộc mạnh phải có quyết tâm để trở thành dân tộc giàu; một dân tộc có bề dày hơn 4.000 năm lịch sử văn hiến, sinh ra nhiều hiền tài, có khí phách chống lại hàng trăm cuộc xâm lăng của ngoại bang thì đó phải là dân tộc mạnh, không thể để thế giới coi thường, không thể là dân tộc nghèo. Đây chính là nền tảng sức mạnh để chúng ta cùng chung tay thực hiện.

Hướng tới thời điểm năm 2030 là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, cũng là 100 năm thành lập ngành Tuyên giáo, với những nét son sáng chói trong những năm qua, Thủ tướng tin tưởng ngành Tuyên giáo sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy hơn nữa truyền thống, giành được những thành tựu to lớn hơn, vinh quang hơn. 

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục