(HBĐT) - Ngày 4/8, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Lương Sơn, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và 239 đại biểu đại diện cho trên 5.700 đảng viên của 33 tổ chức cơ sở Đảng của huyện Lương Sơn.

 


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI. 

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Kinh tế tăng trưởng khá cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn thay đổi căn bản, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, từng bước thực hiện mục tiêu là vùng kinh tế động lực của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,86%. Cơ cấu kinh tế: CN-XD 63,1%, TM-DV 24,8%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 12,1%. Quy mô các ngành kinh tế tăng gấp gần 2,2 lần so với năm 2015. Thu NSNN năm 2020 ước đạt 372 tỷ đồng, bình quân tăng 20,07%. GRDP bình quân đầu người đạt 81,9 triệu đồng, tăng 1,36 lần so với năm 2015. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%. Lương Sơn được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019; thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Lương Sơn đề ra mục tiêu "Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh" với một số chỉ tiêu như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng. Thu NSNN đạt 900 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lương Sơn, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển của huyện, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ huyện Lương Sơn tiếp tục phát huy sự đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ. Lương Sơn phải phấn đấu trở thành huyện đi đầu về chất lượng tăng trưởng, phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao. Theo đó, huyện cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Huy động tốt các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông. Tập trung phát triển công nghiệp, đô thị sinh thái thông minh gắn với bảo vệ môi trường, phát huy và bảo tồn văn hóa dân tộc. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đất đai gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Quan tâm phát triển các lĩnh vực VH-XH. Giữ vững ANCT - TTATXH, phấn đấu xây dựng huyện Lương Sơn là vùng quê đáng sống, vùng kinh tế năng động của tỉnh.

Trong chương trình làm việc ngày 4/8, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; thảo luận các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXVI.

Trước đó, chiều 3/8, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị. 

Ngày 5/8, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. 

L.C

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục