(HBĐT) - Sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh, nhưng qua những bài học lịch sử, những thước phim tư liệu…, thế hệ trẻ hôm nay đã được hun đúc tinh thần cách mạng của các thế hệ cha ông. Và họ đã, đang góp sức để viết tiếp những trang sử hào hùng cho đất nước, quê hương.



Đại diện Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tham gia hành trình "Chuyến xe san sẻ yêu thương" hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và thiên tai tại các xã Đoàn Kết, Đồng Chum (Đà Bắc).

Trong suốt chặng đường từ 1941 - 1956, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam, tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày nay đã đóng góp to lớn, kể cả hy sinh xương máu, cùng dân tộc vùng dậy trong Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Dân chủ cộng hòa - Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Ở thời điểm đó, đông đảo thanh niên các dân tộc Hòa Bình đã hăng hái tham gia các đoàn thể cứu quốc, tự vệ chiến đấu giành chính quyền và bảo vệ chính quyền non trẻ. Tháng 4/1947, thực dân Pháp trở lại đánh chiếm Hòa Bình. Cùng với cả nước, quân và dân Hòa Bình đã chiến đấu kiên cường, phong trào du kích phát triển mạnh, tiêu biểu như ở các xã: Yên Mông, Trung Minh (TP Hòa Bình), Toàn Sơn (Đà Bắc), Pù Bin, Mai Hạ (Mai Châu), Nhuận Trạch, Cao Sơn (Lương Sơn)…  Phối hợp với bộ đội chủ lực, quân và dân Hòa Bình đã tiêu diệt 6.012 tên giặc Pháp và tay sai. Trong 9 ngày đầu tháng 11/1950, giặc Pháp đã buộc phải rút khỏi Hòa Bình. Những năm tháng sau đó, Hòa Bình tích cực chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến để góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn tỉnh có 11.460 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 lượt thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường, trong đó có 1.440 gia đình có từ 2 con trở lên đi bộ đội. Trong cuộc chiến chống lại sự leo thang bắn phá miền Bắc của không quân Mỹ, quân và dân các dân tộc tỉnh đã chiến đấu, phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay, bắt sống giặc lái và lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Những chiến công này được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở ôn lại trong các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ: Tăng cường việc giáo dục truyền thống cách mạng, thế hệ trẻ của Hòa Bình hôm nay hiểu hơn về những cống hiến của các thế hệ cha ông vì nước, vì dân. Qua đó, mỗi ĐV-TN luôn mong muốn được tham gia các hoạt động tri ân đối với người có công với cách mạng như: chăm sóc các phần mộ liệt sỹ, đài tưởng niệm, nhà bia, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Tích cực thăm, động viên, giúp đỡ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách… 

Soi vào tấm gương của các thế hệ cha ông, tuổi trẻ Hòa Bình hôm nay đã phát huy vai trò xung kích trên mọi hoạt động. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, tổ chức Đoàn, Hội các cấp tổ chức tuyên truyền để đoàn viên, hội viên, thanh niên và quần chúng Nhân dân có hiểu biết về virus SARS-CoV-2. BTV Tỉnh Đoàn đã triển khai, duy trì nhiều hoạt động tình nguyện tích cực như: Hiến máu tình nguyện, "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật tình nguyện”; phong trào "Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"… Qua đó kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức phát hàng chục nghìn khẩu trang miễn phí, nước rửa tay kháng khuẩn, tờ rơi tuyên truyền ở các huyện, thành phố. ĐV-TN tham gia cấp phát gạo ở các cây ATM gạo, điều hành hoạt động các "Cửa hàng 0 đồng”, giúp đỡ những người dân nghèo vượt qua đại dịch Covid-19. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa qua, ĐV-TN trong toàn tỉnh lại xung kích thực hiện các hoạt động tiếp sức mùa thi để có một kỳ thi an toàn, hiệu quả. 

Bằng những chương trình, hoạt động cụ thể, thế hệ trẻ Hòa Bình hôm nay đã, đang viết tiếp những trang sử hào hùng từ thế hệ cha ông, góp sức xây dựng quê hương, đất nước trên con đường đổi mới, phát triển.

                                                                                      
 Thúy Hằng


Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục