(HBĐT) - "Sau nhiều năm nỗ lực, bền bỉ vượt khó, cộng đồng trách nhiệm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã hoàn thành "mục tiêu kép” xây dựng NTM và phát triển đô thị. Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV năm 2019, về trước nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 1 năm. Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo hướng tới mục tiêu cao hơn, người dân được hưởng thụ thành quả của chương trình xây dựng NTM" - đồng chí Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho biết.


Kết cấu hạ tầng xã Hòa Sơn (Lương Sơn) được đầu tư theo chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xây dựng NTM trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện. Các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, tuyến đường hoa… đi vào thực chất, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân, cơ quan, đơn vị tham gia. Diện mạo nông thôn, sản xuất, đời sống cư dân nông thôn ngày càng khởi sắc.

Hòa Sơn đang vươn lên là một trong những xã dẫn đầu trong phong trào xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu của huyện NTM Lương Sơn. Xã đạt chuẩn NTM từ năm 2015, đang triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Đức Quyên cho biết: Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã trong suốt những năm qua. Xã đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách, huy động nguồn lực trong dân thực hiện đầu tư hạ tầng và KT-XH, hỗ trợ, định hướng người dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững. Đến nay, hạ tầng được đầu tư cơ bản, đường giao thông, thủy lợi, công trình văn hóa đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt. Hệ thống chính trị chuyển biến rõ nét. Tình hình an ninh chính trị được bảo đảm. Người dân tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình xây dựng NTM. Toàn xã có 24 mô hình trên các lĩnh vực; 15 trang trại, các sản phẩm nông nghiệp cơ bản có đầu ra ổn định. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, hướng tới chất lượng đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Nhiều năm nay, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính và các tầng lớp Nhân dân, chương trình xây dựng NTM của huyện Lương Sơn đạt được những kết quả quan trọng. Huyện đã huy động hàng nghìn tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Người dân thực sự là người chủ của chương trình, tham gia bàn bạc, quyết định, trực tiếp thực hiện để hoàn thành các tiêu chí trong chương trình; nhiều hộ dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất; chỉnh trang nhà cửa, công trình kiến trúc của gia đình. Bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống Nhân dân nâng cao; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được cải thiện, an ninh nông thôn ổn định, giữ vững. Người dân được tiếp cận, hưởng thụ từ chương trình xây dựng NTM. 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống y tế, văn hóa, giáo dục được đầu tư đạt chuẩn theo yêu cầu của tiêu chí. Chất lượng giáo dục trong khu vực nông thôn được nâng cao ở các cấp học, bậc học, chất lượng giáo dục phổ thông có nhiều chuyển biến tích cực. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Cảnh quan, môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc. Huyện bước đầu định hình những vùng sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường. Nhãn hiệu "Dê núi Lương Sơn" được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận. Toàn huyện có 5 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đạt 3 - 4 sao là cao xạ đen Tuyết Nhi, rau mùng tơi hữu cơ Đồng Sương, bưởi Diễn Tân Thành, thịt gà Thuận Phát và chuối Viba…

Đến cuối năm 2019, 19/19 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 khu dân cư kiểu mẫu, 11 vườn mẫu được công nhận. Chương trình xây dựng NTM là sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân, lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự thay đổi sâu sắc trong tư duy, hành động và diện mạo KT-XH của huyện Lương Sơn.

 

Lê Chung

 


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục