(HBĐT) - Từ ngày 18 - 21/12/2005, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005 - 2010 tại Cung Văn hóa tỉnh. Dự đại hội có 300 đại biểu thay mặt trên 43.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở nhận định thuận lợi, khó khăn trong tình hình mới, đại hội xác định phương hướng, mục tiêu chung trong nhiệm kỳ XIV: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, khai thác các tiềm năng, huy động tối đa nguồn lực, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ, đảm bảo an ninh lương thực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bảo đảm QP-AN, ổn định chính trị và TTATXH. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; phấn đấu đưa tỉnh Hòa Bình cơ bản thoát khỏi tỉnh nghèo vào năm 2010”.

Đại hội XIV đề ra một số mục tiêu chủ yếu về KT-XH: Tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12 - 14%/năm. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 23 - 24%/năm (công nghiệp tăng 28%/năm); nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,6%/năm; dịch vụ, du lịch tăng 14%/năm. Giải quyết việc làm cho 16.000 lao động/năm; trong đó, xuất khẩu lao động 1.600 người/năm...

Đến năm 2010, cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 35,8%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 29,7%; dịch vụ, du lịch 34,5%. Thu nhập bình quân trên 8,8 triệu đồng/người/ năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 110 triệu USD, trong đó, xuất khẩu 80 triệu USD (xuất khẩu hàng hóa 47 triệu USD, xuất khẩu dịch vụ 33 triệu USD). Tổng sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn. Trồng rừng mới 7.000 ha/năm. Độ che phủ rừng đạt 47%. 95% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia. 80% hộ dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 25%. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% (theo tiêu chí năm 2005). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%. Giữ vững ổn định chính trị, TTATXH. 80% cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; xóa xóm, bản trắng đảng viên.

Đại hội cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2010 và 9 giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2005 - 2010 gồm 49 đồng chí. BCH Đảng bộ khóa XIV đã bầu BTV Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Lưu Hải được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bùi Văn Tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005 - 2010 thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh: nắm bắt thời cơ, phát huy mọi nguồn lực vượt qua thử thách trên chặng đường đẩy nhanh CNH - HĐH để tỉnh Hòa Bình sớm thoát nghèo và ngày càng phát triển giàu mạnh.


P.V (TH)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục