(HBĐT) - Có địa bàn rộng với dân số đông nhất tỉnh, huyện Lạc Sơn đặc biệt coi trọng công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thực tế vài năm trở lại đây cho thấy, bằng cách tăng cường hiệu quả công tác đối thoại với Nhân dân, huyện đã củng cố được cái gốc của sự đồng thuận - yếu tố then chốt giúp triển khai thuận lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.


Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Sơn trao đổi, thống nhất tăng cường hiệu quả công tác tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tháng 11/2019 là thời điểm ghi nhận thành công của cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn sau nhiều nỗ lực tiếp xúc, đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng (GPMB) thi công dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Đây là dự án "lịch sử” phải GPMB ở huyện, phạm vi, đối tượng ảnh hưởng nhiều, trong khi những nội dung áp dụng chính sách, pháp luật để bồi thường cho các hộ rất phức tạp. Theo yêu cầu đề ra, UBND huyện Lạc Sơn - chủ đầu tư thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã xây dựng phương án bố trí khoảng 600 hộ dân di chuyển đến các khu, điểm tái định cư để nhường đất cho dự án. Trong đó, riêng xã Yên Phú phải thu hồi trên 200 ha đất của 252 hộ dân, di dời 268 ngôi mộ... Áp lực GPMB chưa từng có cũng là thách thức lớn đối với công tác tiếp xúc, đối thoại Nhân dân của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

"Cuối cùng, 100% hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án” - đồng chí Quách Công Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú cho biết. Xác định GPMB là khâu then chốt trong quá trình thực hiện dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động, đồng thời áp dụng đầy đủ, linh hoạt các chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư để giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân. Trong các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện với người dân, nhiều ý kiến đã được thẳng thắn trao đổi. Lãnh đạo đặt mình vào vị trí của người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sau đó, tìm hiểu sâu sát để chỉ đạo đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Bằng cách làm việc đúng quy trình, quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, mọi khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dần được tháo gỡ. Đây được đánh giá là thành công nổi bật của cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn trong nỗ lực tăng cường đối thoại với Nhân dân để đạt được sự đồng thuận.

Đồng chí Bùi Thị Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết: Thực tế những năm qua, huyện luôn xác định công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giúp củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị. Đó cũng là giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng bộ, toàn dân trong quá trình phát triển KT-XH. Nhìn chung, các hoạt động tiếp xúc, đối thoại đã được thực hiện thống nhất, phù hợp với yêu cầu và bám sát các định hướng của BTV Tỉnh ủy tại Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 9/6/2016. Ngoài các cuộc tiếp xúc, đối thoại của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, trong 5 năm (2015 - 2020), các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chú trọng tổ chức nhiều cuộc nhằm tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, thông qua các cuộc đối thoại, người dân có dịp phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh; còn cán bộ, đảng viên có dịp đánh giá lại hiệu quả công vụ của mình trên cơ sở tiếp nhận một cách cầu thị ý kiến đóng góp của người dân. Với những ý nghĩa đặc biệt đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn tiếp tục tăng cường công tác đối thoại Nhân dân trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục củng cố vững chắc hơn cái gốc của sự đồng thuận - yếu tố giúp Lạc Sơn triển khai thuận lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Khánh An


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục