(HBĐT) - Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH có 8 chi bộ, 2 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 216 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ đã làm tốt công tác xây dựng, tổ chức Đảng vững mạnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.


Cán bộ, đảng viên chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em (Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH) trao đổi, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm gắn với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Theo đó, Đảng ủy đã tổ chức các hội nghị tập trung và các hình thức nghiên cứu khác để quán triệt việc học tập nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, văn bản chỉ đạo của cấp trên đến 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Sau học tập, 100% CB, ĐV viết bài thu hoạch nhằm đánh giá chất lượng học tập. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng CB, ĐV thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ để kịp thời định hướng, không để xảy ra tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thông qua giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đã giúp CB, ĐV, quần chúng trong toàn Đảng bộ luôn tin tưởng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện 35 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở dạy nghề và đơn vị có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động được 286 lượt doanh nghiệp. Kiểm tra 17 lượt đối với phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố trong việc thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội. Đồng thời, triển khai 1.100 phiếu tự kiểm tra đến các doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách về lao động, người có công và xã hội. Ngoài ra, Đảng ủy đã tiến hành 9 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong 5 năm đã tiếp nhận, giải quyết dứt điểm 57 đơn, thư của công dân, không để tồn đọng. Nhờ đó, Đảng bộ chưa phát hiện tập thể, cá nhân có hành vi tham nhũng, lãng phí đến mức phải xem xét kỷ luật.  

Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch, Sở thực hiện và chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai các văn bản của cấp trên về quy chế dân chủ đến công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của CB, ĐV. Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan thông qua các cuộc họp định kỳ, hội nghị công chức, viên chức, niêm yết thông báo, lấy ý kiến góp ý… 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đã tổ chức 10 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ xã và Nhân dân về thực hiện các chính sách lao động, người có công và xã hội; 1 cuộc đối thoại với 34 doanh nghiệp về chính sách lao động. 

Thông qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB, ĐV, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật như bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động; đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội được hưởng chế độ; toàn tỉnh có trên 10.200 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng, không có hồ sơ tồn đọng chưa được giải quyết; các cơ sở cai nghiện ma túy đã cai nghiện cho hơn 2.600 lượt người nghiện, điều trị bằng thuốc thay thế Methadone cho 682 lượt người… 

Đồng chí Quách Thị Kiều, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí dưới nhiều hình thức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên nhắc nhở CB, ĐV chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của ngành, cơ quan, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị”.

 Thanh Sơn


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục