(HBĐT) - Những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đất trời giao hòa, lòng người phấn chấn, vui tươi. Cờ hoa, khẩu hiệu trang hoàng rực rỡ phố phường, đường quê, thôn bản. Muôn con tim hướng về Đại hội với những kỳ vọng, niềm tin tưởng hướng về sự kiện chính trị quan trọng - một đại hội dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và phát triển, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.


Thành phố Hòa Bình đang hướng đến đô thị văn minh, hiện đại.

Thành phố Hòa Bình - nơi diễn ra đại hội chưa bao giờ đẹp đến vậy. Phố phường khác hẳn, trang hoàng lộng lẫy cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích. Đẹp trong cả lòng người náo nức, hân hoan, hạnh phúc, tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách từ đại hội sẽ mở ra sự phát triển mạnh mẽ, hướng tới tương lai ấm no, phồn thịnh. Thời điểm tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ghi dấu ấn hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố bên sông Đà. Thành phố đang hòa mình cùng dòng chảy đổi mới, tự tin thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại II, mang bản sắc riêng có bên sông Đà, phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, bản sắc, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc. 

Nhiều công trình quan trọng được đưa vào khai thác mở ra những cơ hội lớn cho thành phố bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Cầu Hòa Bình 3 được đưa vào khai thác, cầu Hòa Bình 2 đang gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2021; dự án đường kết nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng đã cơ bản hoàn thiện, đường 435 lên tới vùng hồ Hòa Bình đã thông tuyến; nhiều dự án về hạ tầng, chỉnh trang đô thị, khu công nghiệp, dự án dọc 2 bên bờ sông Đà... mang lại diện mạo mới cho thành phố. Khu trung tâm thương mại bờ trái sông Đà, khu trung tâm Quỳnh Lâm đang lấp đầy các dự án nhà ở, đô thị, thương mại, những biệt thự hiện đại, văn minh, chuẩn bị điều kiện thành phường Quỳnh Lâm. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ quan, công sở được xây dựng mới khang trang, hiện đại. Nhiều xã được nâng cấp lên phường… 

Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Bí thư Thành ủy Hòa Bình chia sẻ: Người dân thành phố đang được thụ hưởng thành quả của đổi mới. Cán bộ, Nhân dân thành phố đặt trọn niềm tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ triển khai những chương trình hành động, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát huy nội lực, khai thác lợi thế khi được mở rộng về quy mô, diện tích, kề cận với Thủ đô Hà Nội, đang là tâm điểm của những dự án trọng điểm đầu tư vào lĩnh vực thương mại, đô thị, du lịch sinh thái, tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu  xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025. 

Không chỉ các vùng thuận lợi, ở nhiều xóm, bản vùng cao, cán bộ, Nhân dân cũng vui mừng trước thành quả đổi mới, đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của Đại hội XVII. Dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh, cán bộ, Nhân dân xã Ngổ Luông - xã khó khăn bậc nhất của huyện Tân Lạc kỳ vọng tỉnh sẽ có những sự hỗ trợ thiết thực phát triển hạ tầng, sản xuất, cải thiện đời sống cho người dân. Đồng chí Bùi Văn Phong, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Ngổ Luông phấn khởi thông báo: Tuyến đường liên huyện vùng cao Tân Lạc - Lạc Sơn qua địa bàn xã Ngổ Luông đã được khởi động trở lại, cơ bản thông từ xã Quyết Chiến đến trung tâm xã Ngổ Luông (dài khoảng 12 km). Các xóm, bản ven đường đều hưởng lợi. Cũng từ đó, xã có điều kiện giao thương, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Sản phẩm nông nghiệp như ngô, gia súc, gia cầm dễ tiêu thụ hơn. Bà con đã có điều kiện phát triển cây  su su, loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Sản phẩm ngọn, quả su su cũng như nông sản đặc thù của Ngổ Luông dễ tiêu thụ với giá cả cao hơn. Người dân phấn khởi, tin tưởng vào tương lai no ấm. 

Nánh Nghê - xã khó khăn bậc nhất của huyện vùng cao Đà Bắc cũng đã thay đổi rất nhiều. Đồng chí Đặng Minh Tấn, Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê - đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh phấn khởi cho biết: Xã đã hoàn thành tốt việc sáp nhập từ 2 xã Đồng Nghê và Suối Nánh thành Nánh Nghê, bộ máy đã ổn định lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị. Đặc thù địa bàn đối mặt với mưa lũ, trượt sạt đe dọa tính mạng, cuộc sống người dân. Tỉnh, huyện đã dồn sức hỗ trợ xây dựng các khu tái định cư, cơ bản ổn định cuộc sống hộ dân vùng nguy cơ cao trượt sạt. Những khó khăn về hạ tầng, điều kiện sản xuất dần được khắc phục để bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài. Cán bộ, Nhân dân đặt niềm tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ chăm lo tốt hơn đời sống đồng bào các dân tộc, ổn định căn cơ, bền vững cuộc sống cho bà con…

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một nhiệm kỳ thành công của Đảng bộ tỉnh, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH. Các tiềm năng, lợi thế đang được khai thác hiệu quả, diện mạo đô thị, nông thôn, đời sống người dân chuyển biến sâu sắc. Diện mạo NTM, NTM kiểu mẫu được xây dựng ở nhiều vùng quê. Thu nhập của người dân cao hơn mức bình quân khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt. Các tiềm năng, lợi thế kề cận Thủ đô đang được đánh thức, nhiều tập đoàn lớn đã nghiên cứu triển khai dự án đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực đô thị sinh thái, du lịch, công nghiệp, kỳ vọng tạo sự bứt phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ… Tỉnh đi đầu trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã gắn với cơ cấu nguồn nhân sự cấp ủy. Hình thành tư duy, khát vọng đổi mới trong cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, cùng hướng tới mục tiêu vì sự phát triển bứt phá trong tương lai gần. 

Hướng về đại hội, cán bộ và Nhân dân phấn khởi vì những thành tựu to lớn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng đặt kỳ vọng, tin tưởng vào sự thành công của đại hội hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Đặt niềm tin sâu sắc đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về những vấn đề được đặt ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thảo luận và thông qua những quyết sách, định hướng phát triển, hướng tới một tương lai sáng lạn, bứt phá, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Các điều kiện hội tụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh đã có. Mục tiêu đã định hình, hướng đi đã rõ ràng, nội bộ đồng thuận, nguồn nhân sự tiếp tục được trẻ hóa, có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín với quyết tâm chính trị cao, trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương chắc chắn sẽ mang lại sự bứt phá mạnh mẽ, toàn diện cho KT-XH của tỉnh.


Lê Chung


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục