(HBĐT) - Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên mọi lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân, thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, tạo động lực để hội viên nông dân toàn tỉnh tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh (SX-KD), góp phần phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo.


Hưởng ứng phong trào thi đua, nông dân xã Kim Bôi (Kim Bôi) phát triển chăn nuôi, nâng cao đời sống, thu nhập.

Xác định phong trào "Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước nâng cao đời sống hội viên. Trong 5 năm qua, các cấp HND đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào có hiệu quả, xuyên suốt. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền, đổi thửa; xây dựng vùng sản xuất tập trung; áp dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới. Từ đó, bình quân mỗi năm thu hút trên 72.000 hộ nông dân đăng ký thi đua SX-KD giỏi, trên 36.000 hộ đạt danh hiệu các cấp. Tính đến năm 2019, có 756 hộ thu nhập đạt từ 300 - dưới 500 triệu đồng/năm; 90 hộ đạt từ 500 triệu - trên 1 tỷ đồng/năm. Trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến với những sản phẩm nông sản có thương hiệu như: bưởi đỏ Tân Lạc, nhãn Kim Bôi, gà Lạc Thủy, rau hữu cơ Lương Sơn, cam Cao Phong... Các cấp Hội đã trực tiếp hướng dẫn thành lập mới 67 HTX, 196 tổ hợp tác, nâng tổng số đến nay là 82 HTX, 280 tổ hợp tác.

Trong phong trào xây dựng NTM, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp 13,675 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, 362.914 ngày công, hiến 160.530 m2 đất. Hội viên nông dân các địa phương đã tham gia làm mới, duy tu, bảo dưỡng 1.531 km đường GTNT; xây mới, cải tạo 4.210 km kênh mương nội đồng; lắp mới 17,32 km đường điện chiếu sáng… Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần nông dân được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 57/131 xã đạt chuẩn NTM.

Từ hiệu quả thực hiện các phong trào TĐYN đã góp phần củng cố, phát triển tổ chức Hội các cấp cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM. 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động kết nạp mới 10.104 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 130.448 người. Có 150/151 cơ sở Hội, 1.443 chi hội và 237 câu lạc bộ nông dân lồng ghép. Qua phân loại tổ chức Hội hàng năm, HND tỉnh và 10 huyện, thành phố đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 85% cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá, không có cơ sở Hội yếu.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch HND tỉnh khẳng định: Các phong trào TĐYN phát triển mạnh cả chiều rộng, chiều sâu, có sức lan tỏa lớn trong các cấp Hội đã góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội, bảo vệ quyền lợi của hội viên. Qua đó lôi cuốn, khích lệ cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, tích cực thi đua lao động SX-KD, vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh. Điển hình như phong trào "Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Nhiều nông dân có tư duy kiểu mới đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm nông sản được nâng tầm thương hiệu. Năm 2015 có trên 36.000 hộ đăng ký danh hiệu SX-KD giỏi các cấp, đến năm 2019 tăng lên 37.613 hộ.

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào TĐYN 5 năm qua, các cấp HND trong tỉnh đã được các cấp, ngành của tỉnh, địa phương trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân. Vừa qua, HND tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐYN giai đoạn 2015 - 2020.

Thu Hằng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục