(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua người cao tuổi (NCT) tham gia phát triển KT-XH, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng được các cấp Hội và cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực trong tăng thu nhập, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở khu vực nông thôn và thúc đẩy lực lượng sản xuất ngày một phát triển.



Hội viên người cao tuổi xã Trường Sơn (Lương Sơn) chuẩn bị cây giống để phát triển kinh tế rừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Lê Thế Vinh cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 3.806 hội viên trực tiếp tham gia phát triển kinh tế với các mô hình vườn, ao, chuồng, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Trong đó, có 218 điển hình làm kinh tế giỏi do NCT làm chủ, thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm. Chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt, trên địa bàn huyện không còn hộ NCT phải ở nhà dột nát.

Những cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua NCT tham gia phát triển KT-XH, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng như gia đình các ông, bà: Trần Thị Ân, xã Nhuận Trạch với trên 30 con bò sữa, 1.200 m2 ao cá, gần 200 cây bưởi, mỗi năm cho thu nhập gần 2 tỷ đồng; Nguyễn Thị Quý, tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn trồng hơn 600 trụ thanh long ruột đỏ xen với cây dược liệu trên diện tích 3.200 m2; Lê Viết Tỉnh, xã Hợp Châu nuôi ong lấy mật, kết hợp nuôi gia cầm, đem lại thu nhập ổn định 200 triệu đồng/năm; Phùng Đức Duy - xã Hợp Thanh, Đỗ Thị Thanh Vân - xã Lâm Sơn sản xuất, kinh doanh đá cảnh, góp phần tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương và hỗ trợ nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn.

Đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên NCT huyện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua NCT tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội, hội viên NCT trong huyện đã tích cực vận động con cháu hiến được 84.064 m2 đất, ủng hộ gần 500 triệu đồng, đóng góp 30.637 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Ngoài ra, trên 10.000 lượt hội viên NCT tham gia các lớp tập huấn về xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động để đẩy nhanh quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM. Hiện, toàn huyện có 669 NCT tham gia công tác xã hội, 393 NCT tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, dân phòng, tự quản, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó, để góp phần xây dựng bản, làng, khu dân cư văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hàng năm, 100% gia đình hội viên NCT đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét hàng năm có trên 97% gia đình NCT đạt gia đình văn hóa và danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực”. Bằng uy tín và kinh nghiệm, NCT tích cực hiến kế, hiến công, góp phần xây dựng bản, làng, khu dân cư văn hóa và truyền dạy cho thế hệ trẻ những lời ca, điệu múa, góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Qua đó, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh, lành mạnh. Nhằm phát huy vai trò NCT trong việc nêu gương sáng về giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, những năm qua, huyện duy trì nề nếp hoạt động 509 CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT, thu hút 5.885 lượt NCT tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương ngày càng phong phú, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Với những đóng góp xứng đáng của các cấp Hội và cán bộ, hội viên NCT, đến nay, thu nhập bình quân của huyện Lương Sơn đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92%. Năm 2019, 19/19 xã trong huyện được công nhận xã NTM, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

            
Đức Phượng


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục