(HBĐT) - Ngày 21/12, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

Trong năm, MTTQ và các tổ chức CT - XH, tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do T.Ư, tỉnh phát động, đặc biệt là các phong trào chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V... Trong đó, tiếp tục tổ chức vận động, xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”, MTTQ đã vận động được trên 14 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 396 căn nhà "Đại đoàn kết”, sửa chữa 61 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trong toàn tỉnh. Tổ chức phát động, vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên 12 tỷ đồng; phối hợp thực hiện phân bổ nguồn lực hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Các đơn vị trong khối phát động nhiều đợt thi đua của ngành và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tiêu biểu như Hội LHPN tỉnh triển khai phong trào thi đua "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM", chú trọng quan tâm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; triển khai thực hiện mô hình "Phụ nữ Hoà Bình may khẩu trang miễn phí, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, vận động phụ nữ may trên 122.000 chiếc khẩu trang, trị giá trên 820 triệu đồng... Hội Nông dân tỉnh nổi bật ở phong trào xây dựng NTM, với tổng trị giá đóng góp vào các hoạt động xây dựng NTM trên 11,2 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh triển khai các mô hình hiệu quả tham gia xây dựng NTM như: "Thắp sáng đường quê”, "Nhà nghĩa tình đồng đội”... 

LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ thiết thực, nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động. Trong đó, đã hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên 1,1 tỷ đồng, cho trên 270 công nhân lao động. Tỉnh Đoàn tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tập trung tuyên truyền ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Phòng chống thiên tai”, với tổng số tiền 13,2 triệu đồng. Toàn tỉnh thực hiện 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 48 công trình cấp huyện, 82 công trình, 420 phần việc thanh niên cấp cơ sở, thu hút hơn 22.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, các đại biểu thống nhất, tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh năm 2021; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan tỉnh; thực hiện nghiêm Kết luận số 82-KL/TU của BTV Tỉnh uỷ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở...

Năm 2021, Hội Cựu chiến binh tỉnh được bầu là đơn vị Trưởng Khối thi đua MTTQ và các tổ chức CT-XH.

T.H

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục