(HBĐT) - Cuối năm 2020, xã Thống Nhất và xã Hưng Thi được xét đạt 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM. Với kết quả này, huyện Lạc Thủy có 8/8 xã đạt chuẩn NTM, trở thành đơn vị hành chính cấp huyện thứ 3 của tỉnh (sau TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn) đạt chuẩn NTM năm 2020, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Khu vực trung tâm thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển. 

Không chỉ tạo dấu ấn nổi bật trên hành trình xây dựng NTM, 5 năm qua, huyện Lạc Thủy còn thực hiện thành công các khâu đột phá chiến lược để phát triển KT-XH mạnh mẽ, toàn diện. Việc lựa chọn đúng nội dung các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm đã góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị. Cụ thể, Đảng bộ huyện xác định rõ 3 khâu đột phá chiến lược, gồm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách hành chính. Bám sát định hướng trong từng khâu đột phá để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp.

Đến Lạc Thủy hôm nay, ấn tượng đầu tiên là sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng - thành quả tự hào sau một thời gian dài tập trung huy động nguồn lực đầu tư. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện xác định phát triển kết cấu hạ tầng là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, cần tập trung nguồn lực để thực hiện theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo thành mạng lưới hạ tầng hoàn chỉnh phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH địa phương. Thống kê trong 5 năm, huyện huy động trên 1.700 tỷ đồng (ngân sách huyện khoảng 420 tỷ đồng, ngân sách T.Ư 452 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 333 tỷ đồng, nguồn vốn doanh nghiệp khoảng 500 tỷ đồng) đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên hàng đầu là các công trình, dự án trọng điểm như: Hạ tầng cụm công nghiệp; tuyến giao thông huyết mạch nối liền đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 21 với các xã, thị trấn; công trình chỉnh trang, kiến thiết đô thị; trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế; tăng cường đầu tư hệ thống công trình điện, thuỷ lợi...

Cùng với việc huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, Lạc Thủy còn được đánh giá là địa phương năng động, tích cực hàng đầu của tỉnh khi thu hút hiệu quả các dự án đầu tư. Trong đó, có những dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng, nổi bật trên bản đồ thu hút đầu tư của tỉnh, như: Dự án nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện (xã Yên Bồng) vốn đăng ký đầu tư trên 8.000 tỷ đồng; dự án tuyến cáp treo Hương Bình (xã Phú Nghĩa) tổng mức đầu tư 1.726 tỷ đồng; dự án khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng Lạc Thủy vốn đầu tư 3.038 tỷ đồng... Đến nay, toàn huyện có 53 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 18.000 tỷ đồng. Trong đó, 29/53 dự án đã đi vào sản xuất - kinh doanh, chiếm 54,7% tổng dự án, bước đầu giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương, đóng góp NSNN gần 100 tỷ đồng. Dự kiến thời gian tới, khi các dự án trọng điểm đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động, đóng góp NSNN hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Đây sẽ là động lực to lớn giúp huyện tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, tự tin hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, vươn lên tốp đầu của tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Trường, Bí thư Huyện ủy khẳng định: 5 năm thực hiện NQĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Lạc Thuỷ đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, xứng đáng nằm trong vùng động lực kinh tế và nhóm phát triển khá của tỉnh. Kết thúc nhiệm kỳ, có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm duy trì mức 13,5%; thu NSNN tăng bình quân 13,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%. Cùng với đó, các lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân cải thiện cả về vật chất, tinh thần; tình hình an ninh chính trị ổn định, TTATXH được giữ vững; công tác xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động MTTQ và đoàn thể tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trên hành trình phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Lạc Thủy đang vững vàng tiến bước, cùng chạm đến đích huyện NTM. Đây là cột mốc đặc biệt quan trọng, thể hiện sức mạnh ý chí của toàn huyện, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu đầy ý nghĩa cho hành trình tiếp theo: Quyết tâm thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 vươn lên tốp đầu phát triển của tỉnh. 


Thu Trang


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục