(HBĐT) - Chiều 28/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt nhanh tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Chỉ thị, tại Việt Nam, trong các ngày 27 và 28/1/2021 đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh); là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh triển khai ngay các biện pháp cấp bách,phản ứng cương quyết, kịp thời, mạnh mẽ; khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng;tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ... Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo: Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.Quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn.Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm...

Tại tỉnh Hòa Bình, theo thông báo của CDC Quảng Ninh về ca bệnh Đ.D.T (sinh ngày 9/8/1991, địa chỉ thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy) có kết quả dương tính cùng ngày và được cách ly, điều trị tại Quảng Ninh. Bệnh nhân này đã tiếp xúc gần với 9 công dân của tỉnh Hòa Bình. Trong đó, 5 trường hợp đang ở Hà Nội, 4 trường hợp đang ở tỉnh Hòa Bình (1 trường hợp ở thành phố Hòa Bình và 3 trường hợp ở huyện Lạc Thủy). Lúc 16h20 phút ngày 28/1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 đối với trường hợp nghi ngờ tại thành phố Hòa Bình. Ngành Y tế cũng đã khẩn trương triển khai các giải pháp rà soát, truy vết, cách ly đối tượng F1, F2; thực hiện xét nghiệm theo quy định; giao các Trạm Y tế thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương, khi có ca bệnh phát sinh cần báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế để có sự phối hợp và chỉ đạo kịp thời…

Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, kiến nghị về một số vấn đề như: Tiếp tục rà soát, cách ly các đối tượng theo quy định; rà soát lại cơ sở vật chất khu cách ly; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương lưu ý rà soát lại các khu cách ly tập trung, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để đảm bảo không để lọt các đối tượng đã tiếp xúc, đi từ vùng dịch. Theo dõi y tế và giám sát việc thực hiện cách ly theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch Covid-19, thực hiện xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Sở Y tế, tham mưu cho UBND tỉnh về thực hiện các Chỉ thị về phòng chống dịch, huy động cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện xét nghiệm nhanh, diện rộng. Đặc biệt là các cấp, ngành huy động nhân lực, vật lực, nguồn lực để phòng, chống dịch, với tinh thần chủ động, quyết tâm tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẩn trương thống kê, rà soát người đi về từ vùng dịch; thực hiện nghiêm túc việc cách ly, xét nghiệm các trường hợp theo quy định. Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

 

 

Dương Liễu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục