(HBĐT) - Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang bước vào mùa xuân lịch sử. Mùa xuân này, hạnh phúc dân tộc, tâm thế đất nước được nhân lên muôn phần. Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công trọn vẹn, khẳng định quyết tâm, định hướng, giải pháp, lộ trình cụ thể để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hướng tới một Việt Nam khát vọng hùng cường.



Trên các tuyến đường TP Hòa Bình được trang hoàng rực rỡ mừng Đảng, mừng xuân.

Quá trình ra đời và phát triển của Đảng ta gắn liền với những mùa xuân lịch sử. Cách đây 91 năm, vào mùa xuân Canh Ngọ, ngày 3/2/1930, Đảng ta ra đời, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử, mốc son chói lọi trên con đường phát triển của cách mạng, của  dân tộc ta. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước trực tiếp dẫn dắt cách mạng Việt Nam, lập nên những kỳ tích quan trọng trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mùa xuân năm 1954, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Mùa xuân năm 1975, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện trọn vẹn di huấn của Bác Hồ kính yêu: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều kỳ đại hội toàn quốc của Đảng tiến hành vào mùa xuân, khởi đầu cho những định hướng chiến lược xây dựng đất nước ngày càng phát triển, khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Mùa xuân Tân Sửu 2021 ghi dấu ấn lịch sử của Đảng, của dân tộc, đất nước ta, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công trọn vẹn, khẳng định thành quả đạt được, khẳng định vị thế của Việt Nam, đề ra những định hướng, giải pháp cụ thể đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chăm lo tốt hơn đến đời sống người dân. Hòa cùng dòng chảy dân tộc, đất nước, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo những chủ trương, chính sách của T.Ư, không ngừng hoàn thiện, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giành được những kết quả đáng tự hào. Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu, đời sống Nhân dân rất khó khăn, tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ. Năm 2020, tỉnh đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN. Trong khó khăn, tăng trưởng kinh tế tiếp tục khả quan, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,5 triệu đồng, cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Hộ nghèo giảm 3,16%/năm, còn 8,56%. Chương trình MTQG xây dựng NTM đứng đầu các tỉnh Tây Bắc, đứng thứ 3 các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Giá trị xuất khẩu vượt mức 1 tỷ USD. Hòa Bình là địa phương đi đầu trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo các nghị quyết của T.Ư… Nhiều công trình, dự án quan trọng hoàn thành và đưa vào khai thác. Hòa Bình đang là tâm điểm của nhiều doanh nghiệp lớn đến nghiên cứu, khảo sát, triển khai các dự án đầu tư vào du lịch, đô thị, thương mại.

Các tiềm năng, lợi thế đang được đánh thức, mở ra những cơ hội lớn để phát triển, diện mạo đô thị, nông thôn miền núi có nhiều đổi mới, ấm no, hạnh phúc. Người dân khắp nơi trong tỉnh được hưởng thụ thành quả của công cuộc đổi mới. Đồi Thung, xã Quý Hòa (Lạc Sơn) khí hậu mát lành, đang được nhiều tập đoàn lớn nghiên cứu, khảo sát triển khai các khu đô thị sinh thái phức hợp chất lượng cao. Kim Bôi - Mường Động là tâm điểm của nhiều dự án trọng điểm về du lịch, đô thị, hướng tới mục tiêu khai thác nguồn nước khoáng được coi là "vàng trắng”, tới đây kỳ vọng là trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh và của vùng. Các xã vùng cao Tân Lạc có điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển cây su su, các loại rau ôn đới, khai thác tiềm năng du lịch. Nhiều xóm, bản vùng hồ Hòa Bình chuyển mình thức giấc khi có điều kiện phát triển nghề nuôi cá lồng bè, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng. TP Hòa Bình, các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy đang chuẩn bị những điều kiện để trở thành vùng kinh tế năng động.

Một mùa xuân mới đang về trải dài trên khắp quê hương. Từ nông thôn đến thành thị rộn ràng khúc ca xuân, xuân của Đảng, của niềm tin đổi mới, xuân của ấm no, hạnh phúc, hướng tới những giá trị tốt đẹp trong tương lai. Lòng bỗng dâng trào, ngập tràn cảm xúc, nghe trong không gian những ca từ thật đẹp: "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời… Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời/ Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai/ Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi/ Thế giới quanh ta hân hoan nhiều tiếng cười…”.


Ghi chép của Lê Chung

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục