(HBĐT) - Một kỳ đại hội với văn kiện có tính tổng kết không chỉ một nhiệm kỳ và đặt ra tầm nhìn đến giữa thế kỷ; chọn lựa nhân sự sau "quy trình 5 bước”, "2 vòng 8 bước” và những cuộc họp khẩn bên lề về phòng, chống dịch Covid-19… Tất cả đã tạo nên một Đại hội XIII thành công vang dội, lan tỏa muôn nơi.



Đường phố TP Hòa Bình rực rỡ khẩu hiệu mừng sinh nhật Đảng, mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021- 2025 mà cho cả những thập niên tới, với những mục tiêu rất cụ thể và tầm nhìn dài tới giữa thế kỷ.

Chính vì vậy, dù văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nhiều vòng, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, song đại hội vẫn dành 1,5 ngày để thảo luận về nội dung các văn kiện. Đại biểu Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: 36 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, Đảng bộ, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, cơ quan phát biểu ý kiến tại hội trường và 788 ý kiến phát biểu tại đoàn đã tạo nên một không khí sôi nổi, với góc tiếp cận đa chiều từ vấn đề ở T.Ư tới địa phương, từ hiến kế xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nói vì lợi ích chung đến nâng cao đời sống Nhân dân, quan tâm đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; từ yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số đến hoá giải "lời nguyền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ” bằng quan điểm "chim sẻ hợp lực sẽ không kém đại bàng”... Phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn đại biểu tỉnh tham dự đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có chất lượng. Tiêu biểu là nội dung năm đầu nhiệm kỳ phải tiêm chủng đại trà vaccine phòng, chống dịch Covid-19 cho cộng đồng. Tất cả những tâm huyết đó đã được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội XIII, mở ra chặng đường mới trong phát triển của đất nước ta, hướng đến xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Không chỉ thành công về mặt văn kiện, Đại hội Đảng lần thứ XIII còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng về một quy trình đặc biệt, chọn ra đội ngũ thực sự tinh hoa. Trong 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết được đại hội tín nhiệm bầu vào BCH khoá XIII có 120 ủy viên T.Ư tái cử, 80 ủy viên trúng cử lần đầu. Tính về cơ cấu có 70 ủy viên chính thức và 16 ủy viên dự khuyết là lãnh đạo các tỉnh, thành phố; 15 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 19 nữ, 12 người dân tộc thiểu số. Về độ tuổi, số uỷ viên từ 51 - 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 124 người, dưới 50 tuổi có 40 người, trên 60 tuổi có 16 người. "Điều đáng nói nhất là kết quả bầu BCH T.Ư khóa XIII, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII đều có sự thống nhất rất cao. Qua đó thể hiện sự thành công của công tác nhân sự”- đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định. 

Một dấu ấn đặc biệt của Đại hội XIII, đó là những cuộc họp khẩn bên lề để thần tốc chống dịch Covid-19. Trong lịch sử đại hội Đảng toàn quốc có lẽ chưa có cuộc họp bên lề nào đặc biệt như 2 cuộc họp khẩn do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì về tình hình dịch bệnh, vào sáng 28/1 và chiều tối 29/1 tại phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng, khi xuất hiện trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng do biến chủng virus SARS-CoV-2.
Cũng theo đại biểu Quách Thế Ngọc, tinh thần khẩn trương dập dịch cũng được tỉnh quán triệt và thực hiện hiệu quả. Hơn 23h đêm 30/1, khi Hòa Bình xuất hiện 2 trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Thường trực Tỉnh ủy đã họp khẩn; liên tiếp sau đó là những cuộc làm việc trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để chỉ đạo xử lý tình hình. Ngày 31/1, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07 về việc đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Nhờ vậy, thông điệp của Chính phủ: "Thần tốc chống dịch, giữ chắc vành đai an toàn dịch tễ” được truyền đi mạnh mẽ. Trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân được các đại biểu của tỉnh thực hiện vẹn tròn. 

Có thể nói, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công với nhiều điều đặc biệt. Đại hội đã thông qua nghị quyết mang tính lịch sử. Thấm nhuần quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, phải tạo ra được của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh. Ngay sau khi kết thúc đại hội, ngành Tuyên giáo đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Mở đầu là cuộc họp trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Quách Thế Ngọc cho biết thêm: Để tiếp tục lan tỏa tinh thần đại hội đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ là "cầu nối” đưa Nghị quyết Đại hội XIII đến với mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Bên cạnh đó, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy thành lập đoàn công tác trực tiếp làm việc với các Đảng bộ trực thuộc, qua đó nắm tình hình, cùng tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ở chặng tiếp theo, chúng tôi sẽ thông qua việc giới thiệu, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh, tạo sự lan tỏa trong mọi mặt đời sống xã hội…, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân triển khai nghị quyết đại hội. Qua đó, hiện thực hóa tinh thần "đổi mới, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển” từ Đại hội XIII lan tỏa khắp muôn nơi, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển rực rỡ, đầy vinh quang. 

Hải Yến

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục