(HBĐT) - Thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) được xem là một trong những địa phương mũi nhọn về phát triển kinh tế của huyện với đặc thù đông dân cư, địa bàn rộng, giao thông thuận lợi, có nhiều doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế làm trọng tâm trong suốt thời gian qua.


Cơ sở hạ tầng thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đô thị văn minh trong thời gian tới.

Năm 2020, chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế cơ bản đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cụ thể, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 100% kế hoạch; thương mại - dịch vụ và nông - lâm - ngư nghiệp vượt so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đạt 63 triệu đồng/ người/năm, vượt 26% so với kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước vượt 32,4% kế hoạch… Đó là những minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị trấn. Để việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế được thuận lợi, Đảng ủy thị trấn đã quán triệt ngay từ đầu năm về chủ trương, giải pháp, kế hoạch thực hiện và giao cho từng chi bộ, khu dân cư thực hiện. Trong đó, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ nhằm theo dõi, giám sát, tham gia đóng ý kiến cùng các khu dân cư thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm căn cứ để đề xuất định hướng phát triển phù hợp theo điều kiện thực tế từng nơi.

Hiện nay, thị trấn phát triển nhiều loại hình kinh tế, như chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô hàng chục nghìn con; trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch hơn 45 ha; hay nuôi trồng thủy sản với diện tích hơn 8,6 ha, sản lượng đạt 25 tấn. Với lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế của huyện, thị trấn đã phát triển mạnh lĩnh vực thương mại - dịch vụ với giá trị hơn 480 tỷ đồng; công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 340 tỷ đồng. Đặc biệt, về cơ sở hạ tầng, thị trấn hiện có hạ tầng giao thông đảm bảo cứng hóa 100% đến từng khu dân cư, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và phát triển KT-XH trên địa bàn. 100% khu dân cư có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Trong quý I/2021, thị trấn đã chỉ đạo làm tốt công tác nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng và kênh mương, đào đắp 150 m3, bạt lề đường vá ổ gà hơn 1.000 m2; huy động gần 800 ngày công lao động; vận động người dân trồng hơn 1.500 cây xanh… Đặc biệt, thị trấn đã giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông do họp chợ gây ra, khu chợ trung tâm mới của thị trấn đã đi vào hoạt động nền nếp, các nhà hàng, siêu thị mọc lên khang trang, tạo điểm nhấn cho đô thị mới.

Đồng chí Hoàng Việt Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lương Sơn cho biết: "Để đạt được kết quả đó, lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn đã phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch trong việc lấy ý kiến Nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, đặt lợi ích người dân lên hàng đầu, công khai các phần việc liên quan trực tiếp đến người dân, lấy sự đồng thuận của người dân làm cơ sở để đánh giá hiệu quả việc phát huy dân chủ tại địa phương. Đây là nền tảng để thị trấn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế thời gian qua”.

Trong thời gian tới, Đảng ủy thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh, tăng cường công nghệ thông tin ở địa phương. Bên cạnh đó, phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ xứng đáng là trung tâm cửa ngõ của tỉnh tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội. Đồng bộ, nâng cấp hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện để người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Về nông nghiệp, hướng tới các sản phẩm hữu cơ đáp ứng các thị trường trong và ngoài tỉnh. Qua đó, tạo đà cho một đô thị hiện đại phát triển xứng tầm trong tương lai.


Thanh Sơn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục