(HBĐT) - Hội CCB xã Phú Thành (Lạc Thủy) có 486 hội viên sinh hoạt tại 10 cơ sở hội. Theo thống kê năm 2020, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 63,92%, toàn xã còn 9 hộ CCB nghèo và cận nghèo. Để đạt được kết quả trên, hội viên CCB trên địa bàn xã đã phát huy tinh thần "người lính Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời bình. Qua đó nhằm năng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, khẳng định vai trò tiên phong của hội viên CCB trong phát triển KT-XH địa phương.


Đại diện Hội CCB tỉnh và huyện Lạc Thuỷ thăm quan mô hình chăn nuôi bò sữa của gia đình ông Chu Văn Sâm (ngoài cùng bên phải) ở thôn Đồng Danh, xã Phú Thành. 

Năm 1976, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, CCB Chu Văn Sâm ở thôn Đồng Gianh bắt tay vào làm kinh tế. Sau hơn 40 năm phát triển, mô hình kinh tế trang trại kết hợp với chăn nuôi với quy mô 6 ha đã giúp đời sống kinh tế gia đình của ông Sâm ổn định, thu nhập cao. Từ nguồn vốn tích góp trong nhiều năm, tháng 7/2019, ông Sâm đã liên kết với Công ty CP Vinamilk đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò sữa với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Theo đó, chuồng trại chăn nuôi xây dựng đảm bảo khoa học, hệ thống máy móc phục vụ chăn nuôi được đầu tư trang bị. Để chủ động nguồn thức ăn cho bò, ông Sâm chuyển đổi diện tích vườn tạp gần 1 ha trồng cỏ voi.

Ông Sâm chia sẻ: "Bản thân tôi luôn phát huy tinh thần người lính trên mọi mặt trận, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế để có thu nhập và cuộc sống ổn định hơn. Chăn nuôi bò sữa là mô hình mới đòi hỏi phải tích cực nghiên cứu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để thành công. Hiện nay, tổng đàn bò đã phát triển lên 55 con bò sữa giống DTH1. Mỗi ngày cho thu gần 300 lít sữa với giá thành 14.000 đồng/lít, thu nhập ước đạt 100 triệu đồng/ tháng. Bên cạnh đó, gia đình tôi tạo việc làm ổn định cho 3 lao động thường xuyên với mức lương trên 7 triệu đồng/ người/tháng”.

Không chỉ CCB Chu Văn Sâm, trên địa bàn xã Phú Thành có rất nhiều hội viên làm kinh tế giỏi với mức thu nhập cao từ 600 triệu – 1 tỷ đồng/năm. Theo đó, hội viên CCB tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, lựa chọn các mô hình đem lại lợi nhuận cao… Theo rà soát, toàn xã hiện có 6 trang trại trồng trọt kết hợp với chăn nuôi, 3 mô hình chế tác đá cảnh do hội viên CCB làm chủ.

Bên cạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, cán bộ, hội viên CCB luôn chú trọng công tác chăm lo, giúp đỡ các hội viên nghèo, người có công, gia đình chính sách… Trong năm 2020, Hội CCB xã đã xây dựng nguồn quỹ nghĩa tình để trao tặng 3 con bò sinh sản cho hội viên nghèo. Duy trì mỗi năm hỗ trợ 1 học sinh nghèo hiếu học là con em của CCB 2 triệu đồng. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hội viên CCB đã nêu cao trách nhiệm, tiên phong trong công tác tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ 5 tấn gạo, trị giá 65 triệu đồng cho các hộ nghèo. Quyên góp 5,7 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Hội CCB xã đã xây dựng được 10 đoạn đường CCB tự quản với chiều dài khoảng 7 km, 88 vườn mẫu với mục tiêu xây dựng cảnh quan đô thị, môi trường xanh – sạch – đẹp. Vận động hội viên CCB hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Đồng chí Nguyễn Vinh Thắng, Chủ tịch Hội CCB xã Phú Thành cho biết: "Để xây dựng phong trào thi đua "CCB gương mẫu” thực sự lan tỏa trong các cấp Hội, thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục triển khai các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động. Đa dạng các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng đến các hộ nghèo, cận nghèo. Mở rộng quy mô phát triển kinh tế, chú trọng áp dụng KHKT vào sản xuất. Qua đó nhằm nâng cao thu nhập, xóa "trắng” hộ nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương”.


Đức Anh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục