(HBĐT) - Sáng 15/4, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (KTSG) đợt 1 bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu UB MTTQ tỉnh có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các tổ chức CT-XH tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ các huyện, thành phố.       

  
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UB MTTQ tỉnh. 

Từ ngày 19 - 31/3, Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức 5 đoàn KTGS công tác bầu cử (CTBC) tại 16 tỉnh. Qua đó đánh giá, công tác chỉ đạo, triển khai CTBC tại các tỉnh kịp thời, đồng bộ, dân chủ, công khai, đúng luật; phát huy dân chủ trong quá trình hiệp thương. Việc xây dựng, ban hành các văn bản nghiêm túc. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng quy định. Việc lập, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ ứng cử đúng thời gian. Công tác tuyên truyền tích cực, hiệu quả, sáng tạo. ANCT - TTATXH ổn định.

Tuy nhiên, thời gian đầu triển khai CTBC ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một số cán bộ chưa có kinh nghiệm, khó khăn trong chỉ đạo, hướng dẫn, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng CTBC, nhất là tại khu dân cư. Một số văn bản hướng dẫn của T.Ư xuống địa phương chậm... 

Hội nghị chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm: Số dư người ứng cử (NƯC) tại các hội nghị hiệp thương chưa đảm bảo. Cần rà soát, khắc phục kịp thời tình trạng NƯC là thành viên ban bầu cử cùng cấp, tránh vi phạm Điều 27, Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND. Xác định đúng, đủ thành phần dự các hội nghị trong quy trình bầu cử; lập biên bản hội nghị đầy đủ thông tin. Thực hiện KTGS, thông tin, báo cáo nghiêm túc, kịp thời. Từ đó, đề xuất Hội đồng Bầu cử quốc gia kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các vấn đề phát sinh trong CTBC để thực hiện thống nhất trong cả nước. Quan tâm cấp bổ sung kinh phí phục vụ CTBC, đặc biệt cho các địa phương miền núi chưa cân đối được ngân sách. Ban hành ngay hướng dẫn các địa phương thực hiện CTBC trong điều kiện có bùng phát dịch Covid-19 và thiên tai, mưa lũ. Xem xét không tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người có tên trong danh sách sơ bộ ứng cử do cấp xóm giới thiệu. 

Đối với UBBC các tỉnh, thành phố chỉ đạo sâu sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba; lập, niêm yết, công bố danh sách chính thức NƯC đúng kế hoạch. Tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên ban bầu cử, tổ bầu cử để thực hiện tốt nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu. Triển khai việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử công bằng, đúng quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến CTBC; nắm chắc tình hình Nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng. Có phương án cụ thể ứng phó với dịch bệnh, thiên tai.

 Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo, kiến nghị gửi cơ quan chức năng.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục