Các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương đã được Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.


4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV gồm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Chiều 20/7, sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 96,79% (483/483 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 499 đại biểu).

Theo đó, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV gồm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.



Ông Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12/8/1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.


Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

Ông từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Định, sinh ngày 3/1/1964, quê quán xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Chủ tịch Quốc hội.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Ông Nguyễn Khắc Định từng kinh qua các vị trí như Trợ lý của Thủ tướng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà khoá XVII và tái đắc cử khóa XVIII.

Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29/7/1961, quê quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Đức Hải từng đảm nhận các chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Thượng tướng Trần Quang Phương sinh ngày 6/5/1961, quê quán phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.


Ông Trần Quang Phương từng giữ chức Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5.

Theo Vtv.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục