Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa được bầu giữ chức chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thành Phong vừa nhận nhiệm vụ mới.

Sáng 24/8, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã tổ chức phiên họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề. Tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đã đọc tờ trình giới thiệu ông Phan Văn Mãi, phó bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh để HĐND TP Hồ Chí Minh bầu làm chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.


Ông Phan Văn Mãi đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 87/89 phiếu bầu. 

Ngay sau khi nghe tờ trình, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Mai làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu là 87/89 phiếu bầu (97,75%). 

Sắp tới, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Phan Văn Mãi, tân Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung các nhiệm vụ chính: Thứ nhất, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết 86 ngày 6/8 của Chính Phủ và Công điện 1099 ngày 22/8 của Thủ tướng Chính Phủ để cải thiện tình hình, tiến tới kiểm soát dịch; tập trung cao công tác điều trị, giảm tử vong, ổn định xã hội; chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thích ứng với điều kiện dịch bệnh kéo dài, gắn với duy trì thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết của HĐND Thành phố khóa X.

Thứ 3, nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực con người phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố.

Theo lý lịch trích ngang, ông Phan Văn Mãi năm nay 48 tuổi, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn: cử nhân Tiếng Anh; cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông Phan Văn Mãi trưởng thành từ phong trào Đoàn, từng làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tháng 3/2014, ông Phan Văn Mãi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đến tháng 11/2015 được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2018, ông giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; từ tháng 8/2019 đến 1/6/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong. Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh cũng đã nghe, thảo luận và thông qua một số tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh như: quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại TP Hồ Chí Minh; huy động vốn để đầu tư chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TP Hồ Chí Minh, chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và ban hành nghị quyết quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí, lưu chiểu trên địa bàn...

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục