(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, các tuyến đường, ngõ phố khắp phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) lại rợp màu cờ Tổ quốc. Các điểm treo cờ được phường gắn ngay hàng thẳng lối, trang trọng, đẹp mắt. Các tổ dân phố phát động dọn dẹp vệ sinh, làm sáng đẹp phố phường.


Nhân dân tổ 9, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) trân trọng treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Cụ Nguyễn Văn Dưỡng năm nay 87 tuổi, có 52 năm tuổi Đảng, người có uy tín ở tổ 9 luôn gương mẫu và nhắc con cháu, Nhân dân tham gia đầy đủ các hoạt động của tổ, phường. Gia đình cụ thường xuyên gói bánh uôi, bánh ống và thịt gà làm cỗ vào dịp 2/9 để ăn mừng Tết Độc lập. Cụ chia sẻ: Trải qua những năm tháng lầm than, đói khổ trước cách mạng mới thấy hết giá trị của độc lập, tự do và ý nghĩa đặc biệt, trọng đại của Tết Độc lập.

Trong niềm vui lớn của dân tộc, Nhân dân Thịnh Lang phấn khởi, tự hào với thành quả cách mạng, kề vai sát cánh với chính quyền non trẻ để viết tiếp những trang sử hào hùng. Thịnh Lang tiếp tục kiên cường, anh dũng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mặc dù là địa điểm bị bắn phá nhưng Thịnh Lang là xã điển hình về tổ đổi công và hợp tác xã, xóa nạn mù chữ, khai hoang phục hóa. Xã cũng là điểm sáng của tỉnh về cơ giới hóa, cải tiến kỹ thuật. Trong các cuộc kháng chiến, Thịnh Lang đã có 418 thanh niên lên đường nhập ngũ, 42 người con đã anh dũng hy sinh, 38 thương bệnh binh; đóng góp 284,6 tấn lương thực, trên 99 tấn thực phẩm… Với những thành tích xuất sắc, ngày 22/8/1998, quân và dân Thịnh Lang được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phần thưởng cao quý này tiếp thêm sức mạng cho Thịnh Lang vững bước trên chặng đường đổi mới, phát triển. Năm 2002, Thịnh Lang từ xã lên phường và nay trở thành một trong những phường trọng điểm của thành phố. Hạ tầng được đầu tư, nhiều công trình lớn của tỉnh triển khai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang Nguyễn Thị Mỹ Bình cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn dân, phường đã có bước phát triển mạnh mẽ, thực sự "thay da đổi thịt". Phường đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phường đã khắc phục khó khăn, đạt các kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Từ chỗ thuần nông, cơ sở kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, năm 2020, cơ cấu lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 82%, CN-TTCN 15,2%, nông nghiệp chỉ còn 2,8%. Trong 6 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách địa phương đạt trên 6,4 tỷ đồng, đạt 83% so với dự toán. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Sức mạnh cội nguồn từ truyền thống anh hùng đã và đang tiếp thêm sức mạnh để Thịnh Lang vững bước hơn nữa trong công cuộc đổi mới, hướng đến trở thành mảnh đất đáng sống giữa lòng thành phố bên sông Đà.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục