(HBĐT) - Ngày 10/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trường đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý việc xử lý rác thải trên địa bàn TP Hòa Bình. Tham gia buổi giám sát còn có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và các sở, ngành.


Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND TP Hòa Bình, lượng rác thải sinh hoạt được các đơn vị thu gom, vận chuyển hằng ngày trên địa bàn thành phố khoảng 75 tấn/ngày/đêm. Tỷ lệ thu gom hiện nay đạt 83%. Tuy nhiên, từ tháng 8/2020, do một số tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Năng lượng Môi trường Bắc Việt (Công ty Bắc Việt)ở xã Thịnh Minh,các hộ dân sinh sống lân cận ngăn cản không cho vận chuyển rác thải về nhà máy, dẫn tới tình trạng rác thải tồn đọng với số lượng lớn tại các điểm tập kết tạm thời. Trước thực trạng trên, UBND thành phốđã chỉ đạo vận chuyển rác thải tại các điểm tập kết tạm thời về tập kết tại 4 vị trí trên địa bàn gồm: Đường Trương Hán Siêu; đường nội bộ KCN Mông Hóa; khu đất thuộc tổ 9, phường Kỳ Sơn và xóm Can, xã Độc Lập. Để giải quyết khó khăn trước mắt trong công tác vệ sinh môi trường, UBND tỉnh đã chấp thuận cho thành phốtập kết rác thải tạm thời tại xã Độc Lập với diện tích khoảng 20ha.

Từ ngày 1 - 19/7/2021, thành phố đã vận chuyển khoảng 5.000 tấn rác về vị trí tập kết tạm thời tại xóm Can, xã Độc Lập. Tuy nhiên, sau thời gian tập kết rác tại đây, đã xảy ra tình trạng có cá chết trong ao của mộtsố hộ dân tại xã Cao Sơn (Lương Sơn). Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND thành phốđã chỉ đạo tạm dừng vận chuyển rác thải sinh hoạt về vị trí tập kết và chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.Đối với việc lo ngại việc tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời tại xóm Can, xã Độc Lập làm ảnh hưởng an toàn nguồn nước sông Bùi, Công ty CP Nước sạch Hòa Bình đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc tạm ngừng cấp nước, lấy mẫu phân tích. Kết quả quan trắc thể hiện chất lượng nước đảm bảo theo quy chuẩn cho phép, do đó, việc tập kết rác thải tại xóm Can, xã Độc Lập không làm ảnh hưởng tới chất lượng nước sông Bùi. Để giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường có thể xảy ra do hoạt động tập kết rác thải tạm thời tại xóm Can, xã Độc Lập, thành phốđã chỉ đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình tạm dừng việc vận chuyển rác thải sinh hoạt về khu tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục để giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã chỉ ra một số vấn đề tồn tại, như: Trách nhiệm của TP Hòa Bìnhtrong việc quy hoạch điểm tập kết rác; việc Công ty Bắc Việt không thực hiện vấn đề BVMT theo cam kết ban đầu; vấn đề nghiệm thu số lượng rác đang tồn đọng tại các vị trí tập kết và cương quyết xử lý các doanh nghiệp hoạt động không đảm bảo về môi trường; công tác thẩm định năng lực của nhà đầu tư… Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho thành phố tiếp tục tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời tại xóm Can, xã Độc Lập sau khi việc khắc phục các tồn tại được thực hiện. Đồng thời, kiểm tra, xử lý dứt điểm các nhà đầu tư không có năng lực xử lý rác thải sinh hoạt, gây rất nhiều khó khăn trong công tác VSMT…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịchHĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến và tổng hợp báo cáo với Tỉnh ủy. Đề nghị các sở, ngành liên quan cùng với thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao nghiên cứu, bổ sung thêm vào phần kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh. Đối với Công ty Bắc Việt, các sở, ngành cần nêu rõ việc xử lý có tiếp tục đảm bảo các điều kiện tiếp tục vận hành, nâng công suất trong thời gian tới hay không. Đồng thời, thành phố cũng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phân loại rác tại nguồn từ các xã, phườngtrên địa bàn thành phố. Đối với 4 điểm tập kết rác tạm thời, thành phố cần có phương án bổ sung vào kế hoạch cho hoàn chỉnh trong thời gian tới. 

 

Đỗ Hà

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục