(HBĐT) - Ngày 15/9, tại Công an tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh và Công an tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp về công tác bảo vệ cơ quan và tuyên truyền về an ninh trật tự (ANTT). Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập, lãnh đạo các phòng chuyên môn và cán bộ, phóng viên các đơn vị.




Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Báo Hòa Bình và Đài PT-TH tỉnh ký kết quy chế phối hợp về công tác bảo vệ cơ quan và tuyên truyền về an ninh trật tự.

Với mục đích tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã thống nhất việc trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm và tai, TNXH; thông tin phục vụ tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Xây dựng văn bản trên lĩnh vực ANTT, thông tin tuyên truyền; phổ biến, giáo dục pháp luật. Hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về ANTT trong cơ quan Báo Hòa Bình và Đài PT-TH tỉnh. Bảo đảm ANTT, an toàn các hoạt động của Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong cơ quan Báo Hòa Bình và Đài PT-TH tỉnh. Duy trì, mở mới các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT của địa phương, hoạt động của lực lượng Công an tỉnh; trao đổi thông tin, tài liệu, hình ảnh để tuyên truyền về phong trào TDBVANTQ, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH trên địa bàn tỉnh...

Tại lễ ký kết, các đơn vị cũng đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp số 31/QCPH-PTTH-CAT và Quy chế phối hợp số 32/QCPH-BHB-CAT về công tác bảo vệ cơ quan và tuyên truyền về ANTT giai đoạn 2012 – 2021. Theo đó, quá trình triển khai thực hiện luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo các đơn vị. Trong công tác tuyên truyền, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các phòng chuyên môn của Báo Hòa Bình và Đài PT-TH tỉnh. Đã xây dựng và duy trì trên Báo Hòa Bình mỗi tuần có 1 trang ANTT, mỗi ngày có từ 3 - 5 tin, bài, ảnh về công tác đảm bảo ANTT; trên báo Hòa Bình điện tử duy trì 1 chuyên mục về ANTT, mỗi ngày đăng tải các tin, bài, ảnh liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an; 1 chuyên mục phổ biến pháp luật. Đài PT-TH tỉnh duy trì 2 chuyên mục truyền hình và phát thanh về ANTT với tuần suất mỗi tuần 1 chuyên mục truyền hình, 1 chuyên mục phát thanh; phối hợp xây dựng và đăng tải hàng nghìn phóng sự tuyên truyền về tình hình ANTT, xây dựng phong trào TDBVANTQ, xây dựng lực lượng Công an... 

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục