(HBĐT) - Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Hội LHPN huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường (BVMT)... Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phát huy tốt vai trò của phụ nữ thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM.


Hội viên phụ nữ xã Đông Lai (Tân Lạc) chăm sóc đoạn đường xanh, sạch, đẹp.

Giúp hội viên sáng tạo khởi nghiệp và giảm nghèo

Đây là nhiệm vụ mũi nhọn, khâu đột phá trong nhiệm kỳ, góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng NTM, phát triển kinh tế của huyện. Theo đó, thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy về phát triển bưởi đỏ, bưởi da xanh, đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, cải tạo vườn tạp, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững của hội viên phụ nữ; nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo.

Ký kết các chương trình phối hợp, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã hỗ trợ 15 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập 3 mô hình kinh tế hợp tác; tổ chức 58 lớp chuyển giao KH-KT, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, dạy nghề cho 2.099 lượt HVPN; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.113 hội viên. Toàn huyện nhân rộng được 125 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi; hỗ trợ 5 ý tưởng tham gia cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp các cấp tổ chức; hỗ trợ tiêu thụ 7,6 tấn rau, củ các loại trị giá 30,7 triệu đồng, giúp hội viên và Nhân dân vùng cao tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: "Để góp sức xây dựng NTM, các cấp Hội chủ động đề xuất, đăng ký phần việc tham gia từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hàng năm, Huyện hội xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn từ các ngân hàng. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn cho vay ủy thác từ các ngân hàng là 101.179 triệu đồng, giúp 2.256 lượt hộ nghèo, có 1.138 hộ thoát nghèo, trong đó 163 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Từ đó góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo của huyện đề ra hàng năm.

Bảo vệ và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của hội viên và cộng đồng dân cư cùng chung tay BVMT, hàng năm, 100% cơ sở Hội vận động hội viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ; ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường”, "Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, Ngày môi trường thế giới. Trong 5 năm, Hội LHPN huyện đã tổ chức 27 hội nghị, tập huấn về vệ sinh môi trường, xây dựng NTM; phối hợp tổ chức 2 hội thi "Tuyên truyền viên tham gia BVMT, xây dựng NTM”, "Khu dân cư NTM kiểu mẫu và xã đạt chuẩn NTM nâng cao”; tham gia 10 bài dự thi trực tuyến "Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái”; hỗ trợ xây dựng mới 2.105 nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng, duy trì 102 mô hình và cách làm hay; xây dựng 2 mô hình "Chi hội phụ nữ nói không với rác thải nhựa” với 213 thành viên; phối hợp tham gia xây dựng 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 12 vườn mẫu. Đặc biệt, các cấp Hội trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động 2.373 gia đình hội viên hiến 661.000 m2 đất, đóng góp trên 2.976.952 ngày công lao động làm đường giao thông liên thôn, đường nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội chủ động phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất di dời đến vùng an toàn để đảm bảo tính mạng, tài sản; sẵn sàng tham gia ứng phó và cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố; chung tay ủng hộ, giúp đỡ các hộ bị thiệt hại bằng hình thức phù hợp.


Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục