(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh chú trọng triển khai, nâng cao chất lượng tổ chức phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, cụ thể hóa bằng các phong trào phù hợp; tổ chức các hoạt động tình nguyện theo khối đối tượng, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đoàn viên thanh niên xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) đóng góp ngày công giúp đỡ gia đình chính sách.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi về biển đảo, chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động "Triển lãm bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam; những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tổ chức quyên góp 2.000 chiếc bánh chưng ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán. Hàng năm tổ chức các diễn đàn trao đổi về chủ quyền biên giới, biển đảo, viết thư thăm hỏi, động viên và gặp mặt, tặng quà các gia đình chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; phối hợp tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình "Nghĩa tình biên giới hải đảo".

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, giúp cho thanh niên nhận thức rõ, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ gia đình chính sách, đền ơn - đáp nghĩa... Trong 5 năm, các cấp bộ Hội LHTN trong tỉnh đã huy động hàng chục nghìn ngày công tham gia xây mới, tu sửa 38 km đường giao thông nông thôn, 105 km đường giao thông nội đồng; sửa chữa, xây mới 200 nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách; lắp đặt 240 đường điện thắp sáng, trị giá trên 3 tỷ đồng; tổ chức 316 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 32.000 lượt người với số tiền gần 2 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng gần 2.000 suất quà và 5.000 bộ quần, áo cũ và sách, vở, đồ dùng học tập; tổ chức gần 20 đợt hiến máu tình nguyện với 7.000 lượt đoàn viên - thanh niên đăng ký tham gia hiến máu. Các hoạt động thiết thực trên đã góp phần cùng các cấp, các ngành, các địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" và thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/TW về "Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” được triển khai mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức cho 100% học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Một số mô hình, hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét như: Tập huấn kiến thức lái xe an toàn; câu lạc bộ thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh, hỗ trợ sơ cấp cứu tai nạn giao thông; cổng trường an toàn giao thông; đội thanh niên xung kích an ninh... Phong trào "Đoàn kết 3 lực lượng thanh niên” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến ngày càng được quan tâm.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Phong trào "Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ ngày càng có chiều sâu, phát huy được tinh thần xung kích vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ quân đội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” phát triển với nhiều cách làm sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong giữ gìn ANCT - TTATXH. Nhiều gương thanh niên công an đã chiến đấu anh dũng trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, phòng chống tội phạm ma túy, điển hình như: trung úy Đặng Đình Đức, trung úy Bùi Văn Huệ thuộc chi đoàn PC 47; trung úy Nguyễn Khắc Cường, chi đoàn PC67 (Công an tỉnh) đã được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về biên giới, hải đảo, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo. Nâng cao chất lượng các hoạt động, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia thực hiện cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chương trình "Trường Sa xanh”, "Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” và các ngày hội, hoạt động cho thanh thiếu nhi hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.


V.H


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục