(HBĐT) - Là phụ nữ người Mông quanh năm chỉ biết đến việc làm nương rẫy, thêu thùa, chị Sùng Y Múa, xóm Hang Kia, xã Hang Kia đã tiên phong thực hiện mô hình homestay ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Biến những tiềm năng tài nguyên thiên nhiên hoang sơ, bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc thành lợi thế, sức mạnh để khởi nghiệp thành công, chị Múa không những mang lại cuộc sống ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động. Đến nay, tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã hình thành 2 điểm du lịch cộng đồng với 7 homestay đang hoạt động, khai thác kinh doanh dịch vụ hiệu quả.


Chị Sùng Y Múa, xóm Hang Kia, xã Hang Kia (Mai Châu) sắp xếp, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để đón khách khi tình hình dịch Covid-19 ổn định.

Ở xã Chiềng Châu (Mai Châu) có 2 cơ sở làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống thu hút hàng trăm người lao động tham gia. Trong đó, cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa được nhiều người biết đến là ngôi nhà chung của người khuyết tật. Chị Vì Thị Hòa, người phụ nữ dân tộc Thái sinh ra ở bản Lác là người tạo lập, gây dựng nên mái ấm cho những mảnh đời kém may mắn đó. Từ năm 2008 đến nay, chị đã dạy nghề, tạo việc làm cho hàng trăm phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn các xã. Chị là điển hình người tốt, việc tốt, có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Những năm qua, công tác tuyên truyền, xây dựng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến được huyện đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu (phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến). Cùng với đó, coi trọng việc đánh giá tổng kết, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức học tập, nhân rộng.

Hiện nay, huyện đang triển khai kế hoạch nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực, từ hộ gia đình, nông dân, công nhân đến người lao động tiêu biểu… Nổi bật là cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa tại xóm Lác, xã Chiềng Châu với mô hình nghề dệt thổ cẩm; chị Sùng Y Múa, xóm Hang Kia, xã Hang Kia, chủ homestay Y Múa với mô hình hội viên phụ nữ phát triển du lịch cộng đồng; đồng chí Hà Thị Hằng, Hiệu trưởng trường TH&THCS Hang Kia B điển hình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chủ nhiệm Hậu cần - kỹ thuật, Ban CHQS huyện điển hình triển khai thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lực lượng dân quân; đồng chí Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Công tác tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, mô hình, nhân tố mới được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị thông tin, truyền thông, trang thông tin điện tử huyện đã đăng tải gần 100 tin, bài với khoảng 200 lượt phát sóng về các mô hình, điển hình gương người tốt, việc tốt, nông dân, người lao động sản xuất, kinh doanh giỏi nhằm phổ biến, nhân rộng trên phạm vi toàn huyện.

Bùi Minh


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục