(HBĐT) - Trong 2 ngày 21 - 22/9, Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, BTV Hội LHPN tỉnh và Hội Phụ nữ Bộ Công an, đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Với chủ đề "Phụ nữ Công an tỉnh Hoà Bình thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã phát động, triển khai nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, thu hút được sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên. Chất lượng các mặt công tác Hội và phong trào phụ nữ trong lực lượng Công an tỉnh có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu. Các phong trào chung tay vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, thi đua phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19 đã lan toả nhiều việc làm tốt, nhiều hoạt động thiết thực ở cơ sở, qua đó nâng cao hình ảnh người phụ nữ Công an tỉnh góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ đã có 21 công trình, mô hình, phần việc do Hội phụ nữ đảm nhận thực hiện và phát huy hiệu quả được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đánh giá cao. Nổi bật là "Ngày thứ Bảy vì dân”, "Mỗi cán bộ, chiến sỹ thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, được Nhân dân đồng tình, khen ngợi, cấp ủy, các đơn vị ghi nhận. Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Nổi bật trong hoạt động của Hội 2 năm gần đây là thực hiện hiệu quả 2 cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và rèn luyện phẩm chất "Tự tin  - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. Đồng thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch giữa Hội LHPN Việt Nam với Bộ Công an về "quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội". Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả mô hình "Quản lý nguồn tiết kiệm”, với mức tiết kiệm 100 nghìn đồng/hội viên/tháng, huy động tiết kiệm 24 tháng với số tiền hàng tỷ đồng, tạo điều kiện, giúp đỡ hàng trăm lượt hội viên hoàn cảnh khó khăn được vay vốn tăng gia sản xuất, thu nhập ổn định.

Với mục tiêu "Đoàn kết, tự tin, tự trọng, nhân văn; vì Nhân dân phục vụ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, Đại hội đại biểu phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiệm vụ đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được, làm rõ hạn chế của phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, đồng thời quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp đẩy mạnh phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu 8 đồng chí dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (1 đại biểu dự khuyết).

Đức Thắng
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục