(HBĐT) - Cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) có vị trí quan trọng trong công tác dân vận của Đảng và là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI xác định cán bộ là nhân tố then chốt, công tác cán bộ Công đoàn là bộ phận quan trọng của công tác cán bộ của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong giai đoạn mới, nhân tố có tính quyết định xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.


Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn công tác tổ chức cho cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động TP Hòa Bình.

Những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, BTV Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vai trò của tổ chức Công đoàn nói chung, tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp nói riêng cần được phát huy hơn bao giờ hết.

Đến nay, toàn tỉnh có 3.432 uỷ viên BCH CĐCS, trong đó, trình độ đại học 2.279 người, cao đẳng 530 người và trung, sơ cấp 332 người, chưa qua đào tạo 149 người. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đều có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, song còn có những hạn chế về năng lực tham mưu, tổng hợp, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và những tình huống trong hoạt động công đoàn… Nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, BTV LĐLĐ tỉnh đã ban hành nghị quyết về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán Công đoàn giai đoạn 2018 - 2023. Nghị quyết xác định mục tiêu rõ ràng, cách làm thiết thực, bước đi cụ thể, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng, được LĐLĐ các huyện, thành phố hưởng ứng tích cực

Một trong những nội dung được các cấp Công đoàn quan tâm triển khai thực hiện là đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ CĐCS, đáp ứng kịp thời yêu cầu CNH - HĐH đất nước. Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp phối hợp chính quyền cùng cấp và người sử dụng lao động trong mọi thành phần kinh tế tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

Với sự tăng cường phối hợp, đa dạng hoá hình thức đào tạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày theo chuyên đề, đi sâu đào tạo kỹ năng hoạt động, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Công đoàn đã phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho gần 200 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách và 857 cán bộ công đoàn không chuyên trách về nghiệp vụ công đoàn. Qua đó nâng cao trình độ cũng như những kỹ năng hoạt động công đoàn, từng bước đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Minh Tuấn


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục