(HBĐT) - Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu trọng yếu thúc đẩy việc triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư (NĐT) vào địa bàn. Năm 2020, huyện Lạc Sơn đã bồi thường GPMB 6 công trình, 4 dự án đấu giá. Đặc biệt, đã hỗ trợ các NĐT thực hiện hoàn thành GPMB xong 3 dự án với diện tích thỏa thuận 120.694 m2, gồm Công ty may Hồ Gươm, Công ty điện tử Lạc Sơn, Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Hòa Bình.



Khu vực thung Cáo, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đã giải phóng mặt bằng xong, được đầu tư tuyến đường vào để mời gọi nhà đầu tư công trình khu xử lý chất thải rắn ứng dụng công nghệ mới.

Công trình khu xử lý chất thải rắn tại xã Yên Nghiệp được UBND tỉnh có quyết định phê duyệt với diện tích trên 10,5 ha. Liên quan đến công trình có 87 hộ thuộc 4 xóm liền kề là Mu Mạ, Riềng, Gò Cha 1, Mai Sơn bị ảnh hưởng, chủ yếu trên diện tích đất trồng cây hàng năm. Đồng chí Bùi Công Thành, Bí thư Đảng ủy xã Yên Nghiệp cho biết: Trước khi được Huyện ủy, UBND huyện giao làm công tác GPMB, Đảng ủy đã họp và ban hành nghị quyết tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân, giao cấp ủy phụ trách và UBND xã phối hợp tuyên truyền. Riêng Đảng ủy có 3 buổi làm việc với các hộ, 1 buổi làm việc với cán bộ của 4 xóm. Ban đầu thực hiện, bà con không nhất trí vì lo sợ ô nhiễm môi trường. Xã đã có 2 cuộc đối thoại trực tiếp với người dân xóm Riềng và xóm Mai Sơn, một mặt tuyên truyền về tính cấp bách của công trình, một mặt giải thích, phân tích về bãi xử lý đạt tiêu chuẩn, đặt ở vị trí cách xa khu dân cư hơn 1,5 km. Cùng thời gian này, UBND huyện đã làm việc, mời đại diện xã, các bí thư chi bộ, trưởng xóm liên quan đi thăm quan mô hình xử lý rác thải ứng dụng công nghệ mới tại huyện Lạc Thủy. Với cách làm thuyết phục, hiệu quả, 100% hộ dân đã đồng tình ủng hộ. Ngày 15/7/2021, xã phối hợp với huyện tiến hành đền bù GPMB theo giá quy định, tạo thuận lợi về mặt bằng để huyện kêu gọi NĐT theo phương thức xã hội hóa.

Từ đầu năm đến nay, công trình trọng điểm được UBND huyện tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư (TĐC) là dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, chuyển tiếp từ các năm 2019, 2020. Hiện đã bàn giao 741,73/897,36 ha, đạt 82,6%. Tổng giá trị giải ngân hợp phần trên 937,3/1.059 tỷ đồng, trong đó, giá trị giải ngân GPMB trên 750,6/892,75 tỷ đồng, đạt 84,13%. Thu hồi đất của 1.750 hộ và 11 tổ chức, di chuyển 1.298 mộ, 64 hộ đã xây dựng nhà ở ra khu TĐC Đồng Xe, xã Yên Phú. Bồi thường GPMB cho 445 hộ tại xã Yên Phú, Văn Nghĩa. 151 hộ có nhà ở tại xã Bình Hẻm đang thực hiện niêm yết công khai phương án bồi thường theo quy định. Tổ chức cho 553 hộ thuộc 3 xã Yên Phú, Văn Nghĩa, Bình Hẻm bốc thăm nhận lô TĐC xong. Đã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ diện tích đất đai, tài sản trên đất đối với các hạng mục đường tránh ngập, lòng hồ, xây dựng TĐC, khu nghĩa địa, bãi rác thải, đường nước sạch.

Theo đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, công tác GPMB, hỗ trợ TĐC trong thực hiện các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn được BTV Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý đất đai và GPMB đã hoàn thiện, được coi là "kim chỉ nam” trong lãnh đạo, chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ GPMB và TĐC các dự án. Tiến độ GPMB, hỗ trợ TĐC các dự án được nắm bắt, kiểm tra, đôn đốc sát sao, nhất là với các dự án trọng điểm. Ngay trong quý I, Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 123-QĐ/HU, ngày 23/3/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động bám sát thực tế để kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết những vấn đề phát sinh trong việc thu hồi đất, bồi thường GPMB. Huyện phấn đấu trong năm 2021 sẽ thực hiện GPMB cho 6 công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, 10 dự án thuộc nhóm các dự án quy hoạch khu dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất. Riêng dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, dự kiến đến đầu năm 2022 sẽ GPMB xong.    

Bùi Minh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục