(HBĐT) - Chiều 11/10, Ðoàn ÐBQH tỉnh khóa XV gồm các ông, bà: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại huyện Lương Sơn. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Lương Sơn và đông đảo cử tri, Nhân dân các xã, thị trấn huyện Lương Sơn.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Lương Sơn.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Hoàng Đức Chính đã thông tin tới cử tri huyện Lương Sơn dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và báo cáo trước cử tri những hoạt động mà ĐoànĐBQH tỉnh đã triển khai nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, có 6 đại biểu đại diện cho cử tri huyện Lương Sơn kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó, tập trung vào vấn đề hỗ trợ xây dựngcơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa để sớm xây dựng thị trấn Lương Sơn lên thị xã; xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ cho công nhân khu công nghiệp Lương Sơn; vấn đề giải quyết chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; thực hiện việc cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh sửa đổi những bất cập trong thực hiện Luật Đất đai năm 2014; nâng cấp hệ thống đường điện đảm bảo chất lượng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và nghiên cứu giảm giá điện cho Nhân dân; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với các xã vùng đặc thù, khó khăn; vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính tiếp giáp với các xã của Hà Nội…

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ưđã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị liên quan đến giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập, chỉ tiêu biên chế công chức xã sau sáp nhập; chế độ, chính sách phát triển KT-XH đối với những xã đặc thù và một số kiến nghị khác liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư.


Đại biểu Quốc hội tỉnh trao học bổng cho các em học sinh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Lương Sơn.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân huyện Lương Sơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Lương Sơn là địa bàn trọng điểm kinh tế, huyện cần nhanh chóng ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển, đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và 50 suất học bổng cho các học sinh nghèo huyện Lương Sơn.


Đ.H


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục