Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến 25/11.


Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gặp gỡ bên lề Hội nghị COP26 (Ảnh: TTXVN)

Đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng và được thực hiện ngay sau khi Nhật Bản có lãnh đạo mới.

Là quần đảo nằm ở Tây Bắc lòng chảo Thái Bình Dương, không giàu tài nguyên, song trải qua các giai đoạn phục hồi sau chiến tranh và phát triển nhanh chóng, Nhật Bản đã trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Trong Sách xanh năm 2021, Nhật Bản khẳng định theo đuổi chính sách ngoại giao "bao dung và mạnh mẽ”, coi trọng hợp tác quốc tế, xây dựng mối quan hệ tin cậy, cùng cộng đồng quốc tế xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản được thiết lập năm 2014 và không ngừng phát triển mạnh mẽ, với sự tin cậy cao. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, là nước cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, nhà đầu tư đứng thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu; hợp tác về lao động, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu… có nhiều bước tiến; hợp tác giữa các địa phương, giao lưu văn hóa và nhân dân được tăng cường. Hai nước phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ và thúc đẩy liên kết kinh tế, hợp tác đa phương.

Việt Nam và Nhật Bản duy trì trao đổi chân thành, hữu nghị, tin cậy, thực chất và hiệu quả. Hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực trọng yếu, nhất là kinh tế, y tế. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhà lãnh đạo hai nước duy trì trao đổi thường xuyên. Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng, chống Covid-19; viện trợ không hoàn lại vắc-xin cùng thiết bị, vật tư y tế. Việt Nam luôn là bạn, là đối tác thân thiết, tin cậy; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò trong khu vực và trên thế giới, cùng Nhật Bản đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Nhật Bản thảo luận các định hướng, biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả trong các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, an ninh quốc phòng, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, khẳng định chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, góp phần phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh dân tộc, vận động và tri ân kiều bào ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nước.

Chuyến thăm là bước quan trọng triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đã được khẳng định tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè, đối tác.

Chúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ đối tác sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện, sâu sắc, thực chất và hiệu quả, phù hợp lợi ích của mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục