(HBĐT) - Chiều 23/12, Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị phiên cuối năm nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và xây dựng Đảng bộ năm 2021; đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ năm 2022. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo. Cùng dự có: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộcBộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu; các đồng chí Đảng ủy viên Quân khu; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Ủy viênBCH Đảng bộ Quân khu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả và thành tích của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy, BTL Quân khu cần tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giải quyết những vấn đề phát sinh; lãnh đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp; nâng cao chất lượng xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết, ý chí quyết tâm và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 và đột phá "Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”… góp phần xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dành cho LLVT Quân khu 3.


Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy, BTL Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QS, QP; tổ chức sơ kết 5 năm và triển khai thực hiện Kết luận của Thường vụ Đảng ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 132 của Đảng ủy Quân khuvề phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, PCTT-TKCN; phối hợp với các lực lượng, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình biên giới, trên không, trên biển và nội địa Quân khu, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, nhất là các ngày lễ, Tết, thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 6, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021 "Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi ở các cấp” và "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; tiến hành hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng; xây dựng mô hình điểm về DQTV và tổ chức hội thi pháp luật về DQTV đạt kết quả tốt; công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm tốt…

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ rõ những điểm mạnh, hạn chế, đồng thời đề xuất một số khó khăn, bất cập cần khắc phục đó là: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; quản lý đất quốc phòng; quy hoạch, xây dựng KVPT; quan tâm giải quyết vấn đề việc làm cho bộ đội xuất ngũ,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2022, Đảng ủy Quân khu xác định, tiếp tục Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các quyết định, quy định, kết luận của BCH T.Ư, Bộ Chính trị; tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ngành; diễn tập PCTT-TKCN; lãnh đạo LLVT Quân khu nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH, thiên tai, dịch bệnh trên địatác quy hoạch, đầu tư kinh phí xây dựng công trình quốc phòng trong KVPT. Các cơ quan, đơn vị coi trọng bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó, 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng, kiểm tra 100% đạt yêu cầu (trong đó: Lực lượng thường trực có 80% trở lên khá, giỏi; lực lượng DQTV, DBĐV có 70% trở lên khá, giỏi); 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 80% khá, giỏi (trong đó có 35% giỏi); tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Có trên 50% trung đoàn, lữ đoàn đủ quân đạt đơn vị huấn luyện giỏi; 95% cơ quan, đơn vị đạt VMTD, trong đó có 50% đạt VMTD "Mẫu mực, tiêu biểu". 

 

Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh)


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục